Quảng Bình: Các trường học vùng lũ Lệ Thủy tất bật dọn bùn để học sinh trở lại lớp

NDO - Ngày 17/10, nước trên sông Kiến Giang dù đang rút nhưng vẫn ở mức xấp xỉ báo động 2, nhiều trường học ở các vùng thấp trũng đang bị ngập. Ở các nơi nước vừa rút, giáo viên và phụ huynh khẩn trương thu dọn bùn đất để học sinh sớm trở lại trường.
0:00 / 0:00
0:00
Giáo viên các trường học ở huyện Lệ Thủy dọn bùn, vệ sinh trường lớp để học sinh đi học trở lại.
Giáo viên các trường học ở huyện Lệ Thủy dọn bùn, vệ sinh trường lớp để học sinh đi học trở lại.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết, mưa lũ đã làm ngập 25 trường học, trong đó có 18 trường ở các xã ven sông Kiến Giang nước vào phòng học 20-60cm. Nhờ chủ động kế hoạch ứng phó và di chuyển, che chắn trang thiết bị ở khu vực cao ráo nên hầu như cơ sở vật chất các trường học không bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Đến sáng nay, ở những nơi nước vừa rút, các trường huy động giáo viên, phụ huynh và học sinh các lớp lớn đến dọn dẹp vệ sinh, lau chùi phòng học, bàn ghế, thau rửa sân trường để dạy học trở lại. Trời nắng nên công việc vệ sinh trường lớp cũng khá thuận lợi, nhanh khô ráo.

Tuy nhiên, do nước đang ngập đường đến trường nên toàn huyện có 36 trường chưa trở lại dạy học bình thường.

Các trường khu vực ngập sâu vẫn phải chờ nước rút hẳn để vệ sinh tổng thể. Dự kiến ngày 18/10, các trường học tại Lệ Thủy trở lại dạy học bình thường.