Quảng Bình bắt vụ vận chuyển gần 300kg pháo lậu qua biên giới

NDO - Ngày 7/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với lực lượng hải quan bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo nổ và gỗ lậu từ Lào về Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Văn Tiến cùng tang vật,
Lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Văn Tiến cùng tang vật,

Trước đó, ngày 5/7, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm tra xe ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 34C-248.49 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 34R-024.39 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam do Phạm Văn Tiến (sinh năm 1996, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 287kg pháo các loại không rõ nguồn gốc. Ngoài ra còn có 2.614kg gỗ trắc không có giấy tờ theo quy định được cất giấu tinh vi trên xe ô-tô.

Lái xe Phạm Văn Tiến khai nhận số pháo hoa nổ và pháo bi và gỗ trắc trên được mua từ Lào lén lút vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật để điều tra, làm rõ vụ việc.