Vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng có hệ thống cửa sông, bãi triều và đầm nuôi rộng lớn, hội tụ nhiều lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng lấn chiếm mặt nước, tự ý dựng cọc, đăng chắn, lưới vây, bè nổi để nuôi trồng trái phép, gây ảnh hưởng đến quy hoạch, môi trường sinh thái và hiệu lực quản lý nhà nước.
Thực hiện chỉ đạo của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, xã Đầm Hà tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất bãi bồi để nuôi trồng thủy sản. Trong tháng 7/2026, lực lượng chức năng đã giải tỏa 83 ha diện tích nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực Chương Đông, thuộc vùng biển thôn Phúc Tiến.
Kết quả xác minh hồ sơ địa chính và hồ sơ giao khu vực biển cho thấy toàn bộ diện tích này chưa được cơ quan có thẩm quyền giao cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản. Tổ công tác đã lập biên bản, tổ chức cắt, tháo dỡ, thu dọn toàn bộ cọc cây, vật tư vi phạm và hoàn trả hiện trạng tự nhiên cho khu vực biển, bãi triều.
Theo đồng chí Tô Xuân Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đầm Hà, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã tổ chức 38 chuyến tuần tra, kiểm tra trên biển và bãi triều. Qua đó, lực lượng chức năng đã tháo dỡ cọc, lưới vây nuôi ngao trái phép trên gần 900 ha bãi triều, mặt biển; cắt dây, đưa vào bờ 4 giàn nuôi hàu sử dụng 100% phao xốp với diện tích khoảng 15 ha; tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ, chuyển đổi hơn 20.000 quả phao xốp sang phao nhựa hợp quy.
Tỉnh Ninh Bình cũng đang tập trung chấn chỉnh quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển. Một số trường hợp sử dụng đất sau khi hết thời hạn thuê nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định; còn tình trạng mua bán, chuyển nhượng, cho mượn trái quy định; sử dụng đất sai mục đích, không phù hợp quy hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý đất bãi bồi, đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản.
Cùng với siết chặt quản lý đất đai, các địa phương ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng cũng chú trọng bảo vệ môi trường biển và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tại Hưng Yên, hưởng ứng Ngày đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, địa phương đã tổ chức thu gom rác thải nhựa tại bãi biển và thả 1,4 triệu con giống thủy sản gồm cá vược, tôm sú, cua về môi trường tự nhiên.
Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương ven biển là vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa gìn giữ tài nguyên cho các thế hệ mai sau.
Việc Quảng Ninh quyết liệt xử lý nuôi trồng trái phép, Ninh Bình siết chặt quản lý đất bãi bồi và Hưng Yên đẩy mạnh bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản là minh chứng cho quyết tâm xây dựng nền kinh tế biển xanh của các địa phương ven biển Đồng bằng sông Hồng.