Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta dự Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng

Chiều 9/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu dự Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng.
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi giao lưu. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đại tướng Lương Cường dự Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Lào, chiều 18/11, tại tỉnh Luang Prabang, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam và Lào.
Tỉnh Sơn La tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Sơn La hội đàm với các tỉnh bắc Lào nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, từ ngày 27 đến ngày 28/8, Đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã sang thăm và hội đàm với tỉnh Sơn La.
Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Xuất bản 61 đầu sách tiếng Lào tặng nước bạn Lào trong giai đoạn 2018-2021

Giai đoạn 2018-2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với phía bạn Lào xuất bản được 61 đầu sách tiếng Lào (mỗi đầu sách in 1.000 bản). Giai đoạn tới, mỗi năm, Nhà xuất bản tiếp tục lựa chọn 15 đầu sách để dịch, xuất bản sang tiếng Lào (cả bản in và bản điện tử) đáp ứng nhu cầu của phía bạn Lào trong phạm vi năng lực của Việt Nam.

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi mối quan hệ Việt Nam và Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)

Lào đẩy mạnh tuyên truyền Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022

Triển khai các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, mới đây Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức hội nghị chuẩn bị nội dung để các hoạt động được thiết thực, hiệu quả. Tham dự có lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

(Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai các kết quả và thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương, góp phần không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Báo chí Lào mấy ngày qua đưa nhiều tin, bài về quan hệ hai nước Việt Nam và Lào.

Truyền thông Lào nêu bật quan hệ đoàn kết Lào-Việt

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 9-10/8/2021. Nhân dịp này, trong mấy ngày qua, truyền thông Lào đưa nhiều tin, bài về Việt Nam và quan hệ hai nước Việt Nam và Lào. 

Báo chí Lào ngày 28/6 đăng nhiều tin, bài về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.

Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Ngày 28/6, trang nhất các báo lớn của Lào đồng loạt đưa tin về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước CHDCND Lào.

Nhiều tờ báo lớn của Lào ngày 2 và 3-9 đưa nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào.

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Trong mấy ngày qua, các phương tiện truyền thông của Lào như Báo Pasaxon, Pathetlao Daily, Laophattana Daily News, Vientiane Times, Socio-Economic News, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào, các báo điện tử đều đồng loạt đưa nhiều tin tức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020).