Ca ngợi mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

NDO -

Trong những ngày qua, một số báo lớn của Lào đăng nhiều tin, bài về Việt Nam, trong đó, có một số bài viết ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Một số báo lớn của Lào mấy ngày qua đăng nhiều tin, bài về Việt Nam và quan hệ Lào-Việt Nam. Ảnh: Duy Toàn.
Một số báo lớn của Lào mấy ngày qua đăng nhiều tin, bài về Việt Nam và quan hệ Lào-Việt Nam. Ảnh: Duy Toàn.

Báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) đăng bài viết “Lào-Việt Nam kề vai sát cánh cùng nhau phát triển” cùng nhiều bức ảnh về quan hệ hai nước, khẳng định hợp tác Lào-Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị hiếm có, là sự đoàn kết trong sáng nhất, thể hiện sinh động từ trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Hai nước đã giúp đỡ nhau hết lòng, hết sức, cùng nhau chiến đấu để giành độc lập; thường xuyên trao đổi các bài học kinh nghiệm quý báu để cùng nhau phát triển. Mặc dù trong tình hình khó khăn, phức tạp cả về kinh tế, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, nhưng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai nước vẫn không ngừng được vun đắp trên nhiều mặt.

Bài báo điểm lại những nét nổi bật trong quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như trong công tác hợp tác phòng chống dịch Covid-19. Về lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp để bảo đảm an ninh, bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị; tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất vào tháng 12/2021; tăng cường kiểm soát đường biên giới, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép để hạn chế lây lan dịch Covid-19; phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong chiến tranh.

Về lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng tốt; mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tình hình thương mại, đầu tư của hai nước vẫn tiếp tục phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều tăng cao. Hiện nay, Việt Nam có 209 dự án đầu tư tại Lào, với tổng giá trị 5,16 tỷ USD, đặc biệt, trong năm 2021, có 3 dự án được cấp phép mới, 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký là 47,84 triệu USD.

Ca ngợi mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào -0
Báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) đăng bài viết “Lào-Việt Nam kề vai sát cánh cùng nhau phát triển” cùng nhiều bức ảnh về quan hệ hai nước. (Ảnh: Duy Toàn)

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, kịp thời giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19 như hỗ trợ về vật tư, trang thiết bị y tế, cử các đoàn chuyên gia y tế, bác sĩ quân y sang giúp Lào. Ngoài ra, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng dành sự hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bài báo kết luận, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022 để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022.

Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ngày 22/4 đăng bài viết “Lào-Việt Nam giúp đỡ nhau đấu tranh giành chính quyền thành công”.

Bài báo khẳng định, quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu từ giai đoạn đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay, hai nước luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau, không quản ngại khó khăn, cùng nhau giành thắng lợi.

Bài báo điểm lại các sự kiện lịch sử quan trọng trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước, hai nước đã cùng kề vai sát cánh, chiến đấu chống lại kẻ thù chung, giành thắng lợi, đem lại độc lập, hòa bình cho mỗi nước.

Bài báo kết luận, có thể nói rằng, trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc của hai nước Lào-Việt Nam, mặc dù lực lượng, vũ khí thô sơ hơn so với kẻ thù, nhưng quân và dân hai nước đã cùng nhau chiến đấu giành được những thắng lợi vẻ vang, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.