Truyền thông Lào đưa tin đậm nét kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

NDO -

Trong mấy ngày qua, các phương tiện truyền thông của Lào như Báo Pasaxon, Pathetlao Daily, Laophattana Daily News, Vientiane Times, Socio-Economic News, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào, các báo điện tử đều đồng loạt đưa nhiều tin tức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020). 

Nhiều tờ báo lớn của Lào ngày 2 và 3-9 đưa nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào.
Nhiều tờ báo lớn của Lào ngày 2 và 3-9 đưa nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào.

Ngày 3-9, trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào đăng bài Xã luận với chủ đề “mối quan hệ Lào - Việt Nam không bao giờ phai”.

Bài xã luận viết, Lào - Việt Nam là hai nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống từ xa xưa, đặc biệt từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayson Phomvihan và Chủ tịch Xuphanuvong kính yêu đặt nền móng, trải qua các giai đoạn đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tôi luyện cùng với sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam - Lào, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Lào - Việt Nam, sẽ không bao giờ phai.

Bài xã luận cho biết, những năm gần đây mỗi năm có từ 200 đến 400 đoàn đại biểu các cấp của hai nước thăm viếng lẫn nhau. Gần đây, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn đi thăm và làm việc như chuyến thăm Lào của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Về kinh tế, xã luận cho biết, từ năm 1989 đến nay Việt Nam đầu tư 413 dự án tại Lào và hiện nay trở thành quốc gia đầu tư lớn thứ ba vào Lào; Việt Nam luôn giúp đỡ Lào phát triển cơ sở hạ tầng từ trung ương đến địa phương; hai nước hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng kết nối giao thông.

Về hợp tác giáo dục và phát triển nhân lực, đây là vấn đề hai nước luôn dành sự ưu tiên, mỗi năm Chính phủ Việt Nam cấp hàng nghìn học bổng các loại cho cán bộ, sinh viên Lào sang học tại Việt Nam và hiện nay có khoảng hơn 16.000 cán bộ, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam dưới mọi hình thức.

Đặc biệt, cũng trong ngày 3-9, các báo lớn của Lào đồng loạt đưa tin về Lễ mít-tinh trọng thể do Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào, Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, T.Ư Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, Đảng bộ-chính quyền Thủ đô Vientiane và Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Trung tâm Văn hóa quốc gia Lào, Thủ đô Vientiane ngày 2-9.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ chí nghĩa chí tình, sự giúp đỡ to lớn, quý giá, kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Lào hiện nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam -0
Các báo lớn của Lào dành trang nhất cũng như nhiều trang trong, đăng hàng loạt tin, bài về các sự kiện kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào trong mấy ngày qua. 

Trước đó, ngày 2-9, trang nhất một số báo như Báo Pasaxon, Pathetlao Daily đăng ảnh và bài phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng nhân dịp 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập cách đây 75 năm, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là nước CHXHCN Việt Nam.

Sau khi điểm lại các mốc lịch sử trong sự nghiệp bảo về và xây dựng đất nước Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng thông báo những thành tựu mọi mặt về phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được; về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, Việt Nam luôn luôn coi trọng và ưu tiên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với nhân dân và đất nước Lào anh em.

Vận mệnh của hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào luôn gắn bó khăng khít với nhau và như lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã nhiều lần khẳng định, dù tình hình thế giới và khu vực có thay đổi như thế nào, hai dân tộc Việt - Lào vẫn sẽ mãi bên nhau, kề vai sát cánh, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, vì hạnh phúc, ấm no, tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào để xứng đáng là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức cả truyền thống và phi truyền thống, ở cả hai nước đều có những thay đổi lớn lao, hai nước chúng ta cần không ngừng vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt này, đưa hợp tác toàn diện Việt - Lào đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn để hai nước anh em chúng ta sánh vai tiến bước vững vàng vào thời đại mới, hiện thực hóa ước mong của các vị lãnh đạo tiền bối.

Ngoài ra, các sự kiện Đại sứ quán Việt Nam tổ chức kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào với sự tham dự của nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào; lãnh đạo các ban, bộ Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Triển lãm ảnh “Quan hệ Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào” đều được các phương tiện truyền thông của Lào liên tục đăng tải trong nhiều ngày qua.
 

75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9