Quân đội tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống bão số 3

NDO - Các cơ quan đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chính quyền địa phương các cấp sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố và tìm kiếm cứu nạn do bão số 3 gây ra, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị và lực lượng làm nhiệm vụ...
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3.
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3.

Chiều tối 7/9, thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: Thực hiện các Công điện chỉ đạo số 88/CĐ-TTg ngày 6/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 3878/CĐ-TM ngày 7/9/2024 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão, Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm Cứu nạn đã phối hợp với cơ quan các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu các địa phương, cơ quan đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chính quyền địa phương các cấp sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố và tìm kiếm cứu nạn do bão số 3 gây ra, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị và lực lượng làm nhiệm vụ...

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 7/9/2024, lực lượng Quân đội gồm các Quân khu: 1,2,3,4, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Binh đoàn 18 đã tích cực chuẩn bị lực lượng với tổng số 383.672 người, trong đó bộ đội 74.030 người, dân quân tự vệ 284.054 người và dự bị động viên 25.588 người; chuẩn bị 5.318 phương tiện, trong đó có 313 xe đặc chủng, 3.412 ô-tô, 1.589 tàu, xuồng, 4 máy bay trực thăng sẵn sàng ứng phó bão số 3.

(Lực lượng, phương tiện ngày 7/9 giảm so với ngày 6/9/2024 do Quân khu 4 giảm và Quân khu 5 chuyển sang lực lượng chi viện theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng).

 Quân đội tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống bão số 3 ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giúp ngư dân chằng buộc tàu, thuyền tại cảng cá Ninh Cơ.

* Quân khu 3: Để ứng phó với bão, Quân khu 3 đã lập Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3. Sáng 7/9, Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3 tại Quảng Ninh có buổi làm việc nhằm triển khai nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3.

Thiếu tướng Hà Tất Đạt cho biết, qua kiểm tra, đến thời điểm này, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã làm tốt nhiệm vụ phòng, chống bão số 3. Quân khu 3 đã thành lập 4 đoàn, đi kiểm tra bất chợt tất cả các đơn vị trên địa bàn; Quân khu sẵn sàng hỗ trợ khi các địa phương có yêu cầu. Đồng chí nhấn mạnh, phòng, chống bão số 3 là nhiệm vụ sống còn, liên quan đến sinh mạng và tài sản của nhân dân; Quân khu 3 sẽ sát cánh cùng tỉnh Quảng Ninh ở mức cao nhất trong phòng, chống bão số 3.

* Quân chủng Hải quân: Với tinh thần cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim, Quân chủng Hải quân đã duy trì 100% quân số trực phòng, chống cơn bão số 3. Trong đó, Quân chủng đã tổ chức hơn 40 tổ cơ động, với gần 2000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

 Quân đội tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống bão số 3 ảnh 2

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3.

Sáng 7/9, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cùng đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình thực tế công tác phòng, chống bão tại Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân động viên bộ đội, tặng áo phao, cờ Tổ quốc và trao 10 suất quà tặng ngư dân trên địa bàn.

Đặc biệt, để chủ động đối phó với bão số 3 - Yagi, Quân chủng Hải quân chỉ đạo các đơn vị đóng quân khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; chủ động cấp bổ sung đủ cơ số, vật tư trang bị phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp và lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Những ngày qua, các lực lượng của Quân chủng Hải quân đã tham gia chằng chống, củng cố hàng nghìn ngôi nhà và thu gặt hoa màu giúp nhân dân. Trên biển, các lực lượng tăng cường quan sát, cứu kéo tàu cá gặp nạn trở về đất liền neo đậu vào khu an toàn trước bão.

* Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Trước diễn biến của cơn bão số 3 được coi là mạnh nhất trong vòng 10 năm qua, các đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống siêu bão số 3, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

 Quân đội tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống bão số 3 ảnh 3

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giúp nhân dân gia cố mái nhà.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc đã chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với bão; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; duy trì lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Đồng thời bổ sung đầy đủ lượng dự phòng và cơ sở vật chất, sẵn sàng giúp đỡ, đón nhân dân vào đơn vị để tránh trú bão; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân tại các khu vực có thể bị cô lập, chia cắt dài ngày.

 Quân đội tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống bão số 3 ảnh 4
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển hỗ trợ người dân về nơi tránh trú bão.

* Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Thực hiện Công điện ngày 5/9/2024 số 87/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số 3822/CĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Công điện của Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quân khu 1, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã triển khai lực lượng, phương án, vật chất cần thiết phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Sư đoàn 3 đã huy động hơn 5.400 cán bộ, chiến sĩ tổ chức canh trực 24/24 giờ. Khi có tình huống xảy ra phối hợp với các địa phương: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị đã tổ chức rà soát hệ thống phao tập thể, phao cá nhân, hệ thống tàu, xuồng, thuyền, ô-tô và các loại vật chất cần thiết trong phòng, chống bão lụt; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc men, nhu yếu phẩm theo quy định.

 Quân đội tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống bão số 3 ảnh 5

Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống bão số 3.

Chỉ huy Sư đoàn 3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc, duy trì quân số trực tại đơn vị, chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình bão số 3, tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động; ứng phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả), không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, công trình xây dựng trong đơn vị, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của bão số 3.

 Quân đội tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống bão số 3 ảnh 6

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) động viên bộ đội sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3.

Tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các phương án, nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn; tổ chức luyện tập, truyền đạt các kinh nghiệm, nguyên tắc xử lý các tình huống trong phòng, chống bão lụt, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.