47 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Chiều 29/12, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023 tiếp tục nội dung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đến dự buổi lễ. (Ảnh: QĐND)

Lan tỏa các phẩm chất cao đẹp của Quân đội nhân dân, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế

Sáng 29/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu trong Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tại Nam Sudan và Abyei do Bộ Quốc phòng tổ chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: "Hành trang mang theo của các đồng chí là niềm tự hào dân tộc, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp cùng những phẩm chất cao đẹp của “anh bộ đội cụ Hồ” trong thời đại mới".
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao giải Nhất tặng tác giả đoạt giải.

21 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 14

Qua các tác phẩm tham gia cuộc thi, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong nước và quốc tế..., được khắc họa đậm nét, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Quán triệt tư tưởng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn quân

Quán triệt tư tưởng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn quân

Sáng 20/2, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học "Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay".
Bộ đội Công binh sử dụng thiết bị quan sát, đồng thời chó nghiệp vụ đánh hơi tìm kiếm tại vị trí khả nghi có nạn nhân. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 2 nạn nhân còn sự sống

Tối 17/2, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: Trong ngày 17/2, vào lúc 8 giờ địa phương (tức 12 giờ Hà Nội), lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chia làm 2 hướng, nhận địa điểm khảo sát tìm kiếm, cứu nạn theo sự điều phối của phía bạn.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp gỡ, động viên các quân nhân trước lúc lên đường làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng Quân đội chủ động khắc phục khó khăn, kịp thời lên đường làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tối 12/2, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng ra sân bay Nội Bài động viên và tiễn đoàn công tác gồm 76 quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam, lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế trên chuyến bay TK165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ.
[Video] Bộ đội công binh với hành trang tới Thổ Nhĩ Kỳ

[Video] Bộ đội công binh với hành trang tới Thổ Nhĩ Kỳ

76 quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường sang giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Những khó khăn và thách thức đang ở phía trước, nhưng người lính “Bộ đội cụ Hồ” đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và một hành trang vững vàng trước khi lên đường vì sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả.
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm-Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác vận chuyển, bốc xếp vật chất hậu cần của Lữ đoàn Vận tải 971 trong sáng 12/2.

Quân đội tập kết 35 tấn vật chất cho lực lượng sang làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 12/2, thông tin từ Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, Lữ đoàn Vận tải 971 thuộc Cục Vận tải đã vận chuyển, tập kết toàn bộ 35 tấn vật chất hậu cần, bảo đảm cho lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 361. (Ảnh: TTXVN)

Các cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa phòng không cần truyền thụ kinh nghiệm cho lớp cán bộ, chiến sĩ hôm nay

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, chiều 20/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu các cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa phòng không và Sư đoàn 361.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 20/12 tại Hà Nội.
Ngay sau lễ khai trương Phòng khám Quân-dân y xã Ia Lốp, cán bộ Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương. (Ảnh: Ngọc Lân)

Khai trương Phòng khám Quân-dân y tại xã biên giới Ia Lốp

Ngày 21/12, Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp, huyện Ea Súp và Quỹ xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt tổ chức lễ khai trương Phòng khám Quân-dân y xã Ia Lốp. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021).