Quân đoàn 1 kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

NDO - Ngày 17/10, Quân đoàn 1-Binh đoàn Quyết Thắng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (24/10/1973-24/10/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư chúc mừng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đoàn 1. (Ảnh: ĐỨC LAM)
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đoàn 1. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Cách đây 50 năm, ngày 24/10/1973, chấp hành Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký Quyết định số 142 thành lập Quân đoàn 1, Quân đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đoàn 1 kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ảnh 1

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 luôn phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, cùng dân và quân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang “Thần tốc-Quyết thắng” của Quân đoàn 1-Binh đoàn Quyết Thắng anh hùng.

Quân đoàn 1 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập, Quân đoàn vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những chiến công và thành tích xuất sắc của Quân đoàn 1 trong 50 năm qua.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các quân đoàn sẽ được tổ chức lại. Trong đó, Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 được tổ chức lại thành Quân đoàn 12, là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Đại tướng yêu cầu, Quân đoàn 1 cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc; quá trình thực hiện phải làm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc chủ trương về điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là yêu cầu khách quan, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong điều kiện, hoàn cảnh mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 cần thấy rõ vinh dự, trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tiếp nối, phát huy xứng đáng truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng” trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn.

Quân đoàn 1 kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ảnh 3

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục sâu sắc nhiệm vụ, khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đoàn. Triển khai hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh”, gắn với đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Quân đoàn, của từng đơn vị. Chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân địa phương tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường...

Nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thực hiện tốt phương châm “thực túc-binh cường”, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội; chú trọng xây dựng, nâng cao sức cơ động để Quân đoàn thực sự là đơn vị “Chủ lực, cơ động chiến lược” của Bộ Quốc phòng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”...

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đoàn 1 vì “Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc".