Quân dân phố biển chung tay chống dịch

NDO -

Quân đội về với nhân dân, chung tay chống dịch. Có nhiều công việc rất mới, nên rất bỡ ngỡ. Nhưng anh em nhanh chóng quen việc và cứ bảo ban nhau, đây là nhiệm vụ rất đặc biệt, phải cùng cố gắng làm cho thật tốt. Còn với các địa phương, “có các anh, chúng tôi yên tâm lắm!”.

Chuẩn bị thực phẩm cho người dân.
Chuẩn bị thực phẩm cho người dân.

Từ ngày 9/7, TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16; các địa phương còn lại áp dụng Chỉ thị 15. Đến ngày 6/8, toàn tỉnh Khánh Hòa áp dụng Chỉ thị 16.

Mặc dù đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, theo Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh, trên địa bàn TP Nha Trang, dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát rất cao tại một số xã, phường. Công tác phòng, chống dịch, do đó, cần phải tập trung mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa.

Bên cạnh quyết tâm bảo vệ, mở rộng “vùng xanh”, TP Nha Trang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ các khu vực phong tỏa ở các xã, phường có nhiều “vùng đỏ” nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Từ ngày 26/8, lực lượng quân đội gồm Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trường Trung cấp Kỹ thuật miền trung được tăng cường đến các địa phương được coi là có “nguy cơ rất cao” của TP Nha Trang như các phường Vĩnh Lương, Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường và các tổ 13,14 Ngọc Thảo thuộc phường Ngọc Hiệp.

“Lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu tầm soát Covid-19 trong cộng đồng; vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân trong các khu vực bị phong tỏa và tham gia chốt chặn, tuần tra kiểm soát, không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”.

Có 350 đồng chí phối hợp cùng công an thành phố và các lực lượng khác tham gia kiểm soát ở 10 chốt cứng, hoạt dộng 24/24, mỗi chốt có 6 đồng chí, chia làm 3 ca. Nhờ đó, việc đi lại của người dân đã được kiểm soát tốt hơn.”, Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh cho biết.

Quân dân phố biển chung tay chống dịch -0
 Chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân tham gia trực chốt tại phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang.

Thực hiện nhiệm vụ chung tay cùng nhân dân chống dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cử một tổ tuyên truyền đặt biệt, gồm 3 đồng chí, thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động tại các xã, phường nói trên, giúp người dân nhận thức tốt hơn, thực hiện nghiêm hơn các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch.

Ban Chỉ huy Quân sự TP Nha Trang xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng; khảo sát vị trí sinh hoạt tập trung; bảo đảm công tác hậu cần, ăn, ở, sinh hoạt và vật chất phòng chống dịch; phối hợp lực lượng công an thành phố tổ chức hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt của thành phố. “Chiến dịch” được chuẩn bị kỹ.

Điều đáng quý là các đơn vị quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương đã có sự phối hợp, hiệp đồng rất chặt chẽ, bảo đảm an toàn; tập trung đầu mối chỉ huy về Chủ tịch UBND thành phố. Chủ tịch UBND các xã, phường có lực lượng tăng cường được giao nhiệm vụ tổ chức chỉ huy, điều hành các lực lượng.

Nhiệm vụ được phân công chặt chẽ, rõ ràng, có cơ chế kiểm tra cụ thể nên công việc tiến hành suôn sẻ, hiệu quả. Và tất cả các lực lượng phối hợp đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất quyết không xuê xoa, cả nể.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ Nguyễn Văn Khoa cho biết, lực lượng quân đội về phối hợp với phường có 50 cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân, trong đó có 3 đồng chí quân y. Nhờ phối hợp tốt, các công tác tham gia chốt chặn; tuần tra kiểm soát; truy vết, lấy mẫu tầm soát Covid-19 trong cộng đồng; vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân... đều được thực hiện rất nhịp nhàng, hiệu quả.

“Phường tạo điều kiện tốt nhất có thể để các đồng chí ăn nghỉ, làm việc thuận lợi. Về ăn ở, các đồng chí được bố trí nghỉ tập trung tại Trường Tiểu học Vĩnh Thọ, cơ sở vật chất khá ổn. Có các anh, chúng tôi yên tâm lắm!”, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ Nguyễn Văn Khoa cho biết thêm.

Những ngày này, phường Vĩnh Thọ thuộc diện “nội bất xuất, ngoại bất nhập” một cách nghiêm ngặt. Tất cả các lối ra vào của phường đều được các lực lượng khóa cứng. Tại các chốt này, lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng khác tuyên truyền, động viên người dân không được đi ra ngoài và người bên ngoài không được phép vào bên trong. Việc cung ứng các mặt hàng nhu yếu đến các hộ dân đã có các lực lượng đảm nhiệm.

Cùng đồng đội sửa soạn những phần hàng chuẩn bị cung ứng cho người dân, Thiếu úy Vũ Văn Hiếu, Trường Sĩ quan Không quân cho biết: “Công việc rất mới, rất bỡ ngỡ, nhiều anh em trước giờ chưa từng làm. Nhưng với quyết tâm cao, được sự hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ của các anh chị em địa phương, các đồng chí nhanh chóng quen việc. Anh em cứ bảo ban nhau, đây là nhiệm vụ rất đặc biệt, rất thiêng liêng, không khác gì chống giặc, phải cùng cố gắng làm cho thật tốt".

Không chỉ trên đất liền, công tác phòng, chống dịch bệnh được các lực lượng quân đội triển khai thực hiện nghiêm trên các tuyến sông, tuyến biển. Các đồn biên phòng Cửa Khẩu, Cầu Bóng, Vĩnh Lương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên sông, trên biển; tổ chức các chốt sông, chốt biển tại các phường Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước và xã Vĩnh Lương.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Bóng chia sẻ, địa bàn đồn quản lý có hai phường Vĩnh Phước và Vĩnh Thọ đang thuộc diện cách ly nghiêm ngặt. Hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng muốn được đi biển của ngư dân, anh em phải vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát vừa tuyên truyền, vận động ngư dân không ra khơi, tạm thời ở nhà để góp phần tầm soát hiệu quả dịch bệnh trong cộng đồng. Ở đây, các công việc này luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng nên kết quả rất tốt.

Mới đây, trong buổi gặp mặt lực lượng quân đội tăng cường phối hợp phòng, chống dịch, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng chia sẻ tình cảm cùng các đơn vị quân đội đã hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua; mong muốn cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ, thể hiện tình đoàn kết gắn bó với nhân dân và cố gắng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tham gia công tác phòng, chống dịch.

Song song đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu UBND TP Nha Trang và các xã, phường quan tâm chăm lo thật tốt, thật chu đáo việc ăn, nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ trong suốt những ngày chống dịch.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan