Quận Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 25/8, quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết 25 phát động phong trào “Người tốt - Việc tốt”, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và chào mừng 25 năm ngày thành lập quận (1/9/1997-1/9/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy.

Quận Cầu Giấy được thành lập theo Nghị định số 74-CP, ngày 22/11/1996, của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/1997 với diện tích tự nhiên 12,1 km2.

Trong 25 năm trưởng thành và phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất có bề dày lịch sử-văn hóa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng và phát triển Quận về mọi mặt theo hướng văn minh, hiện đại.

Đến nay, quận Cầu Giấy đã trở thành trung tâm chính trị-hành chính, kinh tế, văn hóa-xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng ở phía Tây của Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, kể từ khi được thành lập đến nay, phong trào “Người tốt - Việc tốt” quận Cầu Giấy luôn được quan tâm, chú trọng tổ chức, triển khai có hiệu quả, mang tính chất thường xuyên, liên tục và luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan đơn vị và hệ thống chính trị từ quận đến phường.

Tổng kết phong trào giai đoạn 2017-2022, trên địa bàn quận đã có nhiều gương người tốt, việc tốt được các cấp chính quyền cơ sở khen thưởng; UBND quận đã tặng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” cấp quận cho hơn 1.700 cá nhân tiêu biểu đại diện cho nhân dân trên địa bàn. Trong đó, 140 cá nhân đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt-Việc tốt” và một cá nhân được vinh danh Công dân ưu tú Thủ đô năm 2016.

Với những kết quả đạt được, quận Cầu Giấy đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; sáu tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 12 cá nhân trên địa bàn quận đã được nhận Bằng khen “Người tốt-Việc tốt” cấp thành phố.