Qatar cam kết góp quân vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại Li-băng

Qatar vừa đề xuất góp 200-300 binh sĩ vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Li-băng, trở thành nước A-rập đầu tiên cam kết góp quân vào lực lượng này tại Li-băng.

Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani nói rằng lực lượng nhỏ này cho thấy sự ủng hộ của người A-rập đối với nghị quyết ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah mà Liên hợp quốc thông qua vào tháng trước nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 tuần.

Tuy nhiên, ông Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani không cho biết khi nào lực lượng này sẽ được triển khai.

Phát biểu với báo giới sau các cuộc hội đàm của Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan tại thủ đô Doha của Qatar, ông Sheikh Hamad nói rằng: “Chúng tôi vừa quyết định Qatar sẽ tham gia Unifil (lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Li-băng) với 200-300 binh sĩ sẽ được điều đến và chúng tôi nghĩ rằng Unifil phải có bổn phận cụ thể trên thực tế”.

Theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, số binh sĩ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đóng tại miền nam Li-băng sẽ là 15 nghìn người.

Hiện nay Qatar duy trì mối quan hệ cấp thấp với Israel. Tại Qatar cũng có một căn cứ quân sự lớn của Mỹ.

Đề xuất góp quân vào lực lượng Unifil được Qatar đưa ra vài giờ trước khi nước này nối lại các chuyến bay thẳng tới Li-băng, bất chấp sự phong tỏa của Israel đối với Li-băng.

Đến nay, Israel vẫn duy trì phong tỏa đường biển và đường không đối với Li-băng cho dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đã đạt được hôm 14-8 vừa qua.

Israel chỉ cho phép máy bay các hãng không quốc gia của Jordan và Li-băng bay tới thủ đô Beirut của Li-băng với điều kiện là những máy bay này phải bay qua thủ đô Amman của Jordan để kiểm tra an ninh.

Hảng Reuters dẫn lời một quan chức Israel nói rằng chính phủ nước này sẽ không có bất cứ hành động nào để ngăn cản các máy bay của Qatar hạ cánh xuống Beirut.

Ngày 21-8 vừa qua, Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới thăm Li-băng kể từ khi nổ ra cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah. Hơn 1.100 người Li-băng và khoảng 160 người Israel thiệt mạng đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.

Có thể bạn quan tâm