Bắc Ninh gia cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều sau bão số 3

Chiều 9/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát điện thông báo báo động số 2 trên sông Cầu và báo động số 1 trên sông Thái Bình. Hiện mực nước tại các sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều dâng cao, một số điểm đê xung yếu, mặt đê bị sạt, trượt, sụt, lún… tiềm ẩn nguy hiểm đã được các địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng gia cố, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra một công tác khắc phục sự cố đê điều sau bão số 3 tại địa bàn huyện Tiên Du.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra một công tác khắc phục sự cố đê điều sau bão số 3 tại địa bàn huyện Tiên Du.

Bão số 3 cùng với hoàn lưu đã gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, làm một số điểm đê sông Ngũ Huyện Khê địa bàn huyện Yên Phong, huyện Tiên Du bị sạt trượt, sụt lún và gãy mặt đê.

Công tác khắc phục sự cố đã được các địa phương triển khai nhanh, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xử lý dứt điểm những vị trí xung yếu

Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Châu, huyện Yên Phong cho biết: Lòng sông Ngũ Huyện Khê đoạn đi qua địa bàn xã tạo thành khúc cua, khi nước sông dâng cao, áp lực nước kết hợp với những đợt sóng đánh vào khiến mặt đê bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, phát hiện trên địa bàn có các đoạn: K22+180 cung trượt dài hơn 60m; K22+310 cung trượt dài 30m.

Được sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Yên Phong, với phương châm “4 tại chỗ” xã đã huy động gần 100 người bao gồm lực lượng xung kích của xã, dân quân tự vệ, đội bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, thanh niên tình nguyện… ngay trong đêm 8 và ngày 9/9 dùng 500 cọc tre, hàng nghìn bao cát đóng cọc, dồn cát, cấp bách nhanh chóng xử lý sự cố-ông Nguyễn Văn Thái cho biết.

Bắc Ninh gia cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều sau bão số 3 ảnh 1

Người dân xã Long Châu tiếp tục gia cố, bảo vệ an toàn đê.

Chị Nguyễn Thị Lịch, thôn Đại Chu, xã Long Châu chia sẻ: Nhận được tin báo mặt đê qua địa bàn xã bị sụt, lún, trượt mái đê, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dân, dù trời có gió to và mưa, tối 8/9, tôi cùng bà con đã đến điểm sạt lở để gia cố đoạn đê bị yếu. Rất may đến khoảng 2 giờ sáng 9/9, sự cố đê đã được xử lý an toàn.

Cùng với huyện Yên Phong, trên địa bàn xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, thuộc bờ tả sông Ngũ Huyện Khê, do ảnh hưởng của mưa bão, trên mặt đê cũng xuất hiện nhiều điểm sụt lún, nứt gãy.

Bắc Ninh gia cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều sau bão số 3 ảnh 3

Một đoạn đê đã được gia cố xong tại huyện Tiên Du.

Ông Nguyễn Huy Ngà, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Du cho biết: Hiện các tuyến đê của huyện đã xuất hiện 11 điểm sụt lún, có chỗ khe hở rộng 15-30cm. Trong đêm mùng 7 và ngày 8/9, huyện đã xử lý 2 điểm sạt lở bằng phương pháp đắp đất sét và phủ bạt lên nhằm hạn chế sụt lún, nứt gãy trong khi có các phương án xử lý tiếp theo. 9 điểm sụt lún khác, địa phương đang triển khai phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để sự cố đê điều xảy ra, mang lại sự yên tâm, an toàn cho nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, ứng trực, không để bị động, bất ngờ

Trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục các sự cố công trình thủy lợi ngày 9/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đánh giá cao sự chủ động, tích cực, xử lý các sự cố theo phương châm “4 tại chỗ” của hai huyện Yên Phong và Tiên Du.

Lưu ý tình trạng sạt lở, sụt lún tại hệ thống công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê có thể có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đồng chí Lê Xuân Lợi đề nghị huyện Yên Phong, Tiên Du, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống tăng cường kiểm tra, ứng trực, phát hiện và xử lý nhanh nhất, không để bị động, bất ngờ.

Ngành Nông nghiệp phối hợp các địa phương hướng dẫn biện pháp kỹ thuật, đồng thời rà soát, tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý triệt để toàn bộ các sự cố.

Bắc Ninh gia cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều sau bão số 3 ảnh 4

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi (thứ hai từ trái qua) kiểm tra công tác gia cố đê tại địa bàn huyện Yên Phong.

Kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm Vạn An, thành phố Bắc Ninh gồm 34 tổ máy, lưu lượng 4.000m3/tổ máy/giờ, đảm nhiệm tiêu úng cho gần 4.000ha canh tác, dân sinh, đô thị của huyện Yên Phong, lưu vực sông Ngũ Huyện Khê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi yêu cầu Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống tổ chức trực 100% quân số vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu phục vụ chống úng; thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi và tình hình tiêu úng của các trạm bơm để có sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả nhất.

Trong những ngày qua do ảnh hưởng mưa của bão số 3 gây mưa to đến rất to, mực nước tại các sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tăng nhanh. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh lũ sông Cầu đang lên rất nhanh có thể khả năng ở mức trên báo động III.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, đò ngang, đò dọc; các hoạt động tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng ngoài bãi sông dừng ngay mọi hoạt động trên sông.

Hiện tỉnh Bắc Ninh đang huy động tất cả các lực lượng tham gia tuần tra, canh gác, thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, canh gác đê theo đúng cấp báo động và chưa có sự cố nào về đê điều xảy ra trên tuyến đê hữu Cầu.

Trước tình trạng một số mạng xã hội đưa tin không đúng về tình hình mưa lũ, đê điều trên địa bàn, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân yên tâm ổn định đời sống, kịp thời khắc phục hậu quả bão số 3, sớm trở về cuộc sống bình thường; đồng thời khuyến cáo người dân chỉ cập nhật xem xét những thông tin chính thống về mưa lũ từ các cơ quan chuyên môn của nhà nước, không hoang mang làm mất ổn định tình hình trật tự xã hội.