Vùng 3 Hải quân đồng hành cùng ngư dân vững lòng vươn khơi, bám biển

NDO - Thời  gian qua, Vùng 3 Hải quân đã triển khai có hiệu quả chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Theo đó, đã cấp phát 180 bộ tài liệu, tờ rơi; 600 lá cờ Tổ quốc, 140 áo phao, nhận đỡ đầu 12 cháu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển do Vùng quản lý để xây dựng, phát triển đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà cho ngư dân miền trung, chiều 15/3. (Ảnh ANH ĐÀO)
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà cho ngư dân miền trung, chiều 15/3. (Ảnh ANH ĐÀO)

Chiều 15/3, tại tại thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có nhiều nhiệm vụ xuất sắc.

Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chính xác, kịp thời cho Quân chủng về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và xử lý thắng lợi các tình huống trên biển.

Vùng 3 Hải quân đồng hành cùng ngư dân vững lòng vươn khơi, bám biển ảnh 1

Hàng trăm lá cờ Tổ quốc đã được Vùng 3 Hải quân trao tặng ngư dân miền trung. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển do Vùng quản lý để xây dựng, phát triển đất nước.

Vùng 3 Hải quân đã triển khai có hiệu quả chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Theo đó, đã cấp phát 180 bộ tài liệu, tờ rơi; 600 lá cờ Tổ quốc, 140 áo phao, nhận đỡ đầu 12 cháu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Vùng 3 Hải quân đồng hành cùng ngư dân vững lòng vươn khơi, bám biển ảnh 2

Vùng 3 Hải quân và các đơn vị liên quan trao quà hỗ trợ hai em học sinh trú phường Thọ Quang, là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh ANH ĐÀO)

Huy động các nguồn lực xã hội hóa, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên các đảo tiền tiêu Cồn Cỏ, Lý Sơn với trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt, giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vượt qua mọi khó khăn, vất vả để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chở 3 đoàn công tác đi thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; tham gia các hoạt động đa phương quốc tế trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không vũ trụ và Hàng hải quốc tế Langkawi (LIMA) 2023 tại Malaysia;

Diễn tập Hải quân đa phương Komodo lần thứ 4 (MNEK-4) tại Makassar, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia và tham gia Diễn tập Hải quân đa phương tại Ấn Độ (Milan 2024) kết hợp thăm hữu nghị Malaysia.

Công tác phối hợp tuyên truyền báo chí luôn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời hoạt động của Vùng, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc...

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng;

Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài trong và ngoài quân đội đã dành cho Vùng 3 Hải quân. Đồng thời khẳng định những kết quả trên các mặt công tác mà Vùng đạt được đều có sự đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan báo chí. Mong rằng, thời gian tới, các cơ quan quản lý, thông tấn, báo chí Trung ương và các ban, bộ, ngành, địa phương, đội ngũ người làm báo tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Vùng 3 Hải quân;

Phối hợp tuyên truyền biển đảo, lan tỏa sâu rộng hình ảnh, hoạt động của bộ đội Hải quân tới các ban, bộ, ngành, các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân phối hợp các đơn vị liên quan trao tặng nhiều suất quà cho ngư dân trong chương trình trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Chương trình trao tặng quà cho ngư dân miền trung được tổ chức tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tặng quà và trao 50 lá cờ Tổ quốc, trao 60 phao tròn và áo phao cho bà con ngư dân ở Âu thuyền Thọ Quang; đồng thời động viên, thăm hỏi, tặng quà 2 cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu.

Vùng 3 Hải quân đồng hành cùng ngư dân vững lòng vươn khơi, bám biển ảnh 3

Những phần quà ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân, vững lòng vươn khơi, bám biển. (Ảnh ANH ĐÀO)

Mỗi tàu cá, ngư dân được nhận những phần quà ý nghĩa như cờ Tổ quốc, các phao, áo phao và các tờ rơi ghi chú rõ chủ quyền biển đảo, các vùng biển được phép khai thác… Những phần quà tuy giá trị nhỏ, nhưng là sự động viên để ngư dân yên tâm bám biển.

Thuyền trưởng Lê Thanh Tuấn, tàu cá ĐNa 91261-TS xúc động nói: Nói chung quá tuyệt vời tôi thay mặt cho toàn bộ dân ngư Thọ Quang rất cám ơn Vùng 3 Hải quân và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho dân bám biển.