Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn

NDO - Sáng 4/10, tại Bảo tàng Công an nhân dân, học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội được tham dự và trải nghiệm các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khuôn khổ không gian Trưng bày chuyên đề "Cháy - kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn” do Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Giới thiệu lý thuyết, hướng dẫn các em học sinh cách phòng, chống cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn.
Giới thiệu lý thuyết, hướng dẫn các em học sinh cách phòng, chống cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an cho biết, 62 năm qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã không ngừng được củng cố, xây dựng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu khai mạc.

Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng luôn nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại hy sinh bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết

Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình cháy, nổ, sự cố, tại nạn có những diễn biến phức tạp, khó lường, tần suất ngày càng cao, nhất là tại các vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 1/8/2022 làm 3 chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh; vụ cháy kho xưởng khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai, Hà Nội ngày 10/9/2022; vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương ngày 6/9/2022 làm nhiều người chết. Đặc biệt, vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người chết ngày 12/9 vừa qua.

Những vụ việc nghiêm trọng, thương tâm trên là lời cảnh báo, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn, hỏa hoạn, để bảo đảm an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người; đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 2

Kỷ vật của 3 chiến sĩ đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ISI số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2022.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cho rằng, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Do vậy, trưng bày chuyên đề “Cháy - kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn” là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực đến cộng đồng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho người dân.

Bên cạnh đó, sự kiện góp phần tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy lan tỏa sâu rộng, nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ; kiện toàn, củng cố mô hình lực lượng bán chuyên trách phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở... thiết lập cơ chế phối hợp giữa lực lượng bán chuyên trách với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương, cơ sở nhằm huy động mọi tiềm lực vào công tác phòng cháy và chữa cháy.

Trưng bày chuyên đề “Cháy - kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn” giới thiệu khoảng 650 hiện vật, được chia làm 3 chủ đề:

Anh hùng áo lửa: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, hiện vật lực lượng phòng cháy, chữa cháy chiến đấu và hy sinh phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiểm họa từ giặc lửa: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, một số vụ cháy, nổ gần đây, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản.

Cháy - Kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn, gồm các hoạt động trải nghiệm: Giới thiệu lý thuyết tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp về cách phòng, chống cháy nổ; kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn; Xem phim tư liệu gồm 12 clip được mã hóa QR giới thiệu: Kỹ năng thoát nạn khi cháy ở chung cư, nhà cao tầng; Sợi dây tử thần; Khắc tinh của lửa… Trải nghiệm thực hành kỹ năng dập lửa, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy có khói, kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân.

Tiết học ngoại khóa bổ ích

Các hoạt động trải nghiệm tại khu vực ngoài trời bảo tàng được đông đảo các em học sinh hào hứng tham gia nhất tại sự kiện.

Cùng các bạn lớp 10A6, Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) trải nghiệm kỹ năng thực hành thoát nạn trong đám cháy có khói, Phạm Quốc Hưng cho biết, bên trong khu nhà trải nghiệm, khói mù mịt, nhóm bọn em phải bò thấp người xuống đất và men theo tường để tìm được thoát ra. Cảm giác khó thở, tâm trạng cũng hơi bất an. Đây mới chỉ là trải nghiệm, chứ thực tế chắc sẽ nguy hiểm và hoảng sợ rất nhiều.

Do đó, sau lần trải nghiệm này, chắc chắn chúng em sẽ nâng cao ý thức hơn về việc phòng cháy. Thí dụ sẽ không cắm sạc điện thoại qua đêm, vừa xem điện thoại, vừa sạc như trước, cẩn thận hơn khi sạc xe đạp điện…

Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 3

Trao huy hiệu Anh hùng chữa cháy cho học sinh có trải nghiệm xuất sắc.

Còn học sinh Trần Đặng Hải Phong, lớp 6, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) vừa được các chú Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn dập lửa bằng bình bọt hào hứng kể: Bình nặng lắm đó ạ, lúc đầu cháu hơi run, bê mãi mới lên. Sau được chú công an chỉ dẫn tận tình, cháu mở van ra lần đầu đã dập được ngọn lửa vươn cao ơi là cao.

Trong hội trường, học sinh Trường trung học Cơ sở Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng) đang được xem các clip hướng dẫn cách thoát nạn khi có cháy ở nhà chung cư.

Mỗi em được phát một cuốn cẩm nang phòng cháy, chữa cháy trong gia đình. Các em khoe sẽ mang về nhà để ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình cùng đọc.

Chứng kiến các học trò nhỏ của mình hào hứng tham gia tất cả các trải nghiệm, cô Dư Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vui mừng chia sẻ: Được tham quan, tham gia các trải nghiệm tại trưng bày chuyên đề “Cháy-Kỹ năng phòng, chữa và thoát nạn”, cô trò chúng tôi hiểu thêm về những chiến công, thành tích, khó khăn, vất vả hy sinh của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua đây, toàn thể giáo viên, học sinh, nhân viên nhà trường nghiêm túc hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy; thực hiện nghiêm qui định về phòng chống cháy nổ tại trường học, nơi công cộng, khu dân cư nơi sinh sống. Hy vọng không còn những nỗi đau do giặc lửa gây ra trong tương lai.

Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 4

Hướng dẫn học sinh trước khi trải nghiệm thoát nạn trong đám cháy có khói.

Sự có mặt của đông đảo các em học sinh, giáo viên với những trải nghiệm thú vị đã khiến không gian Bảo tàng Công an nhân dân thêm phần sinh động và càng có ý nghĩa hơn, trong những ngày lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống (4/10/1961-4/10/2023), 22 năm Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001-4/10/2023).

Một số hình ảnh trải nghiệm:

Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 5
Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 6
Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 7
Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 8
Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 9
Trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ảnh 10