Phát huy sức mạnh của nhân dân để bảo vệ an ninh Tổ quốc

10 năm qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tham mưu triển khai thực hiện 1.616 mô hình, cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã được triển khai nhân rộng, góp phần phát huy sức mạnh của nhân dân để bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
Các thành viên "Ðội tự quản về an ninh trật tự tại Khu dân cư" xã Tự nhiên, huyện Thường Tín hội ý về công tác trên địa bàn. (Ảnh HỒNG SƠN)
Các thành viên "Ðội tự quản về an ninh trật tự tại Khu dân cư" xã Tự nhiên, huyện Thường Tín hội ý về công tác trên địa bàn. (Ảnh HỒNG SƠN)

Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn toàn quận Tây Hồ đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả hàng trăm mô hình phòng chống tội phạm. Ðáng chú ý, trong đó có nhiều mô hình được Công an thành phố ghi nhận, thông báo nhân rộng trên toàn thành phố như mô hình: "Trường học tự quản về an ninh, trật tự", "Khu dân cư, tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy", "Cổng trường an toàn’’...

Ở huyện Thạch Thất, với nòng cốt là lực lượng công an, Mặt trận từ huyện đến cơ sở, cùng sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại 122 thôn, xóm, cụm dân cư trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình hay. Ðiển hình như các mô hình: "Giáo xứ sáng, xanh, sạch, đẹp, tự phòng, tự quản về an ninh trật tự", "Camera an ninh", "Tổ dân phòng về phòng cháy, chữa cháy", "Cổng trường an toàn giao thông"... Thông qua các mô hình, nhân dân đã phát hiện, thông báo cho cơ quan công an hàng trăm tin báo, tố giác về tội phạm, cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng tại cộng đồng, góp phần giữ vững trật tự trị an trên địa bàn.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 1/8/2013 của Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Ðẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013-2023 tại Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, thời gian qua, đã có 1.616 mô hình, cách làm hay phù hợp thực tiễn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Qua 10 năm triển khai, đã có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên trong việc vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’’.

Ðến nay, Công an thành phố đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tham mưu, triển khai xây dựng, duy trì 495 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng, tiêu biểu như mô hình "Tự quản về an ninh trật tự" được triển khai tại 181 địa bàn cấp xã; mô hình "Camera an ninh" được triển khai tại 109 địa bàn cấp xã; mô hình "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm" được triển khai tại 62 địa bàn cấp xã. Mô hình "Vận động nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường" đang được triển khai tại 74 địa bàn cấp xã hay mô hình "Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm" được triển khai tại 62 địa bàn cấp xã... Trong đó phải kể đến mô hình "Công an phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện phong trào dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng’’ trên địa bàn quận Long Biên; mô hình "Móc khóa an toàn" trên địa bàn phường Trung Liệt, quận Ðống Ða; mô hình "Giảm tình hình tội phạm, giảm tệ nạn ma túy" tại địa bàn phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá: Thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục được đẩy mạnh, từ thành phố tới cơ sở, đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phù hợp đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Qua đó phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế-xã hội Thủ đô ngày càng phát triển.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục chủ động chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các tổ chức thành viên, đưa việc thực hiện chương trình phối hợp vào chương trình công tác hằng năm. Trong đó xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Ðồng thời, quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả, thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để có ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng và phổ biến nhân rộng trên địa bàn thành phố và toàn quốc ■