Tiếp tục chú trọng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo

NDO - Thời gian qua, Hội Nhà báo 6 tỉnh bắc Trung Bộ đã quan tâm và đặt lên hàng đầu công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm báo, kỹ năng tiếp cận vấn đề trong tác nghiệp cho các hội viên.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo 6 tỉnh bắc Trung Bộ.
Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo 6 tỉnh bắc Trung Bộ.

Đó là một trong những nhận định được các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh bắc Trung Bộ tại thành phố Hà Tĩnh vào chiều 1/12.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và nội dung ký kết thi đua của Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh bắc miền Trung, năm 2022, nhìn chung các Hội Nhà báo trong Cụm đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn.

Các Hội Nhà báo khu vực này cũng đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội, xây dựng đội ngũ người làm báo; tăng cường thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, an sinh xã hội… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội Nhà báo 6 tỉnh không ngừng đổi mới, đa dạng các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo; tổ chức tốt các cuộc thi, các giải báo chí; đa dạng các ấn phẩm nghiệp vụ.

Làm tốt công tác phối hợp với các ban, sở, ngành chức năng, cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục đổi mới, đa dạng các hoạt động công tác hội, trong đó đặc biệt chú ý nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo, giám sát, xử lý nghiêm việc sử dụng mạng xã hội của hội viên, nhà báo; tiến hành rà soát, đổi thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026, kết nạp hội viên mới.

Đồng thời, chú trọng các hoạt động tập hợp, động viên các hội viên, nhà báo, các câu lạc bộ nhà báo phát huy tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt lên khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của báo chí từng địa phương nói riêng và báo chí cả nước nói chung

Năm 2022, cũng là năm mà các Hội Nhà báo các tỉnh bắc miền Trung đạt nhiều giải tại Giải Báo chí quốc gia và các giải ngành trung ương như: Hội Nhà báo Hà Tĩnh có 1 tác phẩm đạt giải C, Giải báo chí Quốc gia; Hội Nhà báo Nghệ An đạt 1 giải C, 1 giải Khuyến khích và 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Giải báo chí quốc gia; Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế có 1 tác phẩm đoạt giải khuyến khích, Giải Báo chí quốc gia; Hội Nhà báo Quảng Bình có 2 tác phẩm đoạt giải B và C, Giải báo chí quốc gia, Liên hoan phát thanh toàn quốc đạt 2 giải: 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc…

Tại hội nghị, bên cạnh việc phân tích, đánh giá những kết quả đạt được của Hội Nhà báo 6 tỉnh thời gian qua, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong công tác tập hợp hội viên, nâng cao kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo, từ đó đưa ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới như:

Tiếp tục quán triệt và triển khai tới từng cấp hội, hội viên người làm báo trên địa bàn thực hiện tốt Chỉ thị 43/CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Thực hiện nghiêm túc “10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”, Luật Báo chí năm 2016 và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chất lượng Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí địa phương; phối hợp tổ chức tốt các giải báo chí liên ngành và các địa phương; tăng cường hiệu quả liên kết giữa hội nhà báo các tỉnh trong khu vực.