Người làm báo thi tài ca vọng cổ

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, tối 25/11, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bạc Liêu tổ chức đêm chung kết Hội thi Tiếng hát người làm báo với chủ đề “Âm vang vọng cổ”.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh Cẩm Nguyên, Đài Phát thanh-Truyền hình Hậu Giang trở thành quán quân mùa đầu tiên Hội thi Tiếng hát người làm báo “Âm vang vọng cổ”.
Thí sinh Cẩm Nguyên, Đài Phát thanh-Truyền hình Hậu Giang trở thành quán quân mùa đầu tiên Hội thi Tiếng hát người làm báo “Âm vang vọng cổ”.

Thi tài trong đêm chung kết có 8 thí sinh, với 7 tiết mục dự thi. Đây là các thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng bán kết, được tổ chức tại 3 khu vực: Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh (diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh), Bắc Sông Hậu (diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp) và Nam Sông Hậu (diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu).

Trong đêm thi quyết định, mỗi thí sinh sẽ trình diễn một bài ca cổ tự chọn; có thể có múa, diễn minh họa với sự hỗ trợ của đồng nghiệp.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 1

Đêm chung kết có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo các Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí khu vực phía nam, cùng đông đảo khán giả dự xem, cổ vũ tại Nhà hát Cao Văn Lầu.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 2

3 giám khảo đêm chung kết: NSƯT Huỳnh Khải, Thanh Hằng và NSƯT Đào Vũ Thanh ra mắt bằng tiết mục tam ca tài tử ấn tượng.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 3

Thí sinh Lê Hải Đăng (Đài Phát thanh-Truyền hình Bến Tre) mở đầu xúc động với tiết mục dự thi “Cây dừa nước mồ côi”.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 4

Đôi thí sinh đến từ Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Tháp là Thanh Lam - Thu Thảo thể hiện bài ca cổ “Chuyện hoa sen”.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 5

Thí sinh Lê Thái (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bạc Liêu) kể về đặc sản muối biển quê hương với bài ca “Biển cạn”.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 6

Thí sinh Nguyễn Thị Cúc (Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh) với “Điệu buồn phương nam”.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 7

Thí sinh Phạm Thị Cẩm Nguyên (Đài Phát thanh-Truyền hình Hậu Giang) được khán giả cổ vũ nồng nhiệt khi thể hiện bài “Bông bồn bồn rụng trắng”.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 8

Đến từ Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương, thí sinh Trần Thị Cẩm Thúy thể hiện bài “Ngòi bút nở hoa”, đặc biệt với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp trong một tình huống về đạo đức nghề báo.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 9

Đôi song ca Nguyễn Thị Diệu Hiền - Nguyễn Thị Cúc (Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh) mang đến không khí vui vẻ, rộn ràng với bài ca “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 10

Kết quả, giải Khuyến khích thuộc về tiết mục đơn ca của thí sinh Nguyễn Thị Cúc tại đêm chung kết. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải Khuyến khích cho 3 thí sinh được chọn ở vòng bán kết.

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 11

Giải Ba của hội thi thuộc về đôi song ca Nguyễn Thị Diệu Hiền - Nguyễn Thị Cúc (Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh), đôi song ca Thanh Lam - Thu Thảo (Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Tháp) và thí sinh Trần Thị Cẩm Thúy (Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương).

Người làm báo thi tài ca vọng cổ ảnh 12

Giải Nhì thuộc về thí sinh Lê Thái (Đài Phát thanh-Truyền hình Bạc Liêu) và Hải Đăng (Đài Phát thanh-Truyền hình Bến Tre).

Thí sinh Cẩm Nguyên đến từ Đài Phát thanh-Truyền hình Hậu Giang trở thành quán quân mùa đầu tiên Hội thi Tiếng hát người làm báo “Âm vang vọng cổ”.