Phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân nghèo vùng biên giới Gia Lai và Kon Tum

NDO - Ngày 26/11, Bệnh viện Quân y 15 (Binh Đoàn 15) phối hợp Bệnh viện Quân y 175 triển khai Chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt Nam” phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân nghèo vùng biên giới hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
0:00 / 0:00
0:00
Các bệnh nhân được phẫu thuật mổ mắt theo kỹ thuật hiện đại.
Các bệnh nhân được phẫu thuật mổ mắt theo kỹ thuật hiện đại.

Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/11. Theo đó, hơn 200 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở các huyện biên giới thuộc hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã được các bác sĩ chuyên khoa mắt tiến hành khám sàng lọc kỹ về đục thủy tinh thể.

Qua quá trình sàng lọc, các bác sĩ đã chỉ định 55 trường hợp phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco tại Bệnh viện Quân y 15. Đây là phương pháp phẫu thuật đục thủy tinh thể hiện đại, hiệu quả nhất hiện nay.

Chương trình nhằm tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhân dân khu vực biên giới nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.