Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Christian Ludwig Weber Lortsch khẳng định rằng, Việt Nam luôn là một trong những nước đối tác quan trọng nhất trong chính sách phát triển của Đức ở châu Á.
Đại sứ Đức Weber Lortsch cho biết, năm 2004 là năm quan hệ hai nước Việt Nam - Đức phát triển tốt đẹp với kim ngạch trao đổi thương mại tăng 5% so với năm 2003, trong đó, riêng xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đã đạt mức tăng 8% so với năm 2003. Chính phủ Đức đã dành 43 triệu euro viện trợ cho các dự án hợp tác phát triển giữa hai nước trong năm 2004, bao gồm 8 triệu euro cho các dự án hợp tác kỹ thuật và 35 triệu euro cho các dự án hỗ trợ tín dụng.
Sự hợp tác giữa chính phủ Đức và Việt Nam không chỉ phát triển trên lĩnh vực kinh tế mà còn được chú trọng cả ở lĩnh vực con người với các dự án hợp tác về giáo dục và đào tạo nhằm mở rộng hơn nữa sự hợp tác song phương trên lĩnh vực này. Mặc dù về thương mại, Đức hiện là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong số các nước thành viên của Liên minh châu Âu (chiếm 26% tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và EU), nhưng về lĩnh vực đào tạo Đức chưa đạt tới vị trí cao này. Ông Weber Lotsch cho biết trong thời gian tới, chính phủ Đức sẽ tăng cường đầu tư hợp tác giáo dục đào tạo tại Việt Nam, từ bậc trung học phổ thông đến đào tạo công nghệ cao, với phương châm "Đầu tư vào chất xám là đầu tư cho tương lai".
Một trọng tâm khác của quan hệ hợp tác song phương hai nước là các dự án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, trong đó có dự án hỗ trợ xây dựng một vườn quốc gia lớn ở Quảng Bình và một dự án tư vấn nhằm cải thiện điều kiện sinh sống của cư dân ở khu vực vùng đệm vườn quốc gia này, đã được thỏa thuận chính thức giữa chính phủ hai nước.
Đại sứ Đức cũng cho biết: Nhân hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5) Thủ tướng Đức Gerhard Schroder sẽ sang dự Hội nghị và thăm Việt Nam từ ngày 7 đến 10-10. Cũng nhân dịp này, đại diện của khoảng 25 hãng sản xuất và doanh nghiệp Đức sẽ sang Việt Nam để tìm hiểu cơ hội phát triển thương mại.