Hệ thống nội soi phế quản siêu âm hiện đại nhất thế giới được triển khai tại Việt Nam

NDO -

NDĐT – Kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm tiên tiến nhất hiện nay đã được triển khai đầu tiên tại Việt Nam tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Những bệnh nhân có nghi ngờ tổn thương ở những vị trí trung thất, xa trung tâm ngoại vi sẽ được phát hiện sớm, lấy sinh thiết chính xác, đem lại kết quả điều trị cao.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm cho bệnh nhân.
Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm cho bệnh nhân.

Sáng 10-5, Bệnh viện Phổi Trung ương đã triển khai chính thức kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm thế hệ mới nhất. ThS, BS Nguyễn Lê Nhật Minh, Trưởng khoa nội soi, chẩn đoán và can thiệp cho biết, hệ thống tiên tiến này được triển khai vài năm qua ở châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Đây là kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm nhưng được tích hợp hệ thống siêu âm để chẩn đoán u trung thất, hạch trung thất và tổn thương phổi ngoại vi. Kỹ thuật thực hiện cũng tương tự như nội soi phế quản ống mềm thông thường nhưng các bác sĩ, điều dưỡng phải được đào tạo chuyên biệt.

“Nội soi phế quản siêu âm là một kỹ thuật ít xâm lấn, an toàn ít tai biến, ít biến chứng nhưng có hiệu quả chẩn đoán rất cao đặc biệt là chẩn đoán sớm ung thư phổi, chẩn đoán giai đoạn ung thư phổi”

Theo BS Minh, với kỹ thuật này, các bác sĩ sẽ tiếp cận tổn thương trên phổi như u trung thất, hạch trung thất hoặc tổn thương phổi ngoại vi nghĩ đến ung thư phổi. Hệ thống máy này sẽ lấy được bệnh phẩm chính xác nhất, xác định chính vị trí tổn thương không lấy nhầm bệnh phẩm ở vị trí lành hay hoại tử, dẫn đến chẩn đoán sai lầm cho người bệnh.

Thông qua hình ảnh nội soi và siêu âm, sẽ giúp bác sĩ không sinh thiết vào mạch máu lớn dẫn tới tai biến nặng. Đặc biệt với những tổn thương ác tính, hệ thống này giúp phát hiện sớm và sẽ có phương án xử trí sớm giúp việc chữa bệnh triệt để.

BS Minh cho hay, trước đây nội soi phế quản thông thường không thể chẩn đoán chính xác vì phải sinh thiết “mù”, còn nội soi giờ có thêm hình ảnh siêu âm sẽ xác định vị trí tổn thương, lấy bệnh phẩm chính xác, có chẩn đoán chính xác.

“Trước đây, với những tổn thương u trung thất, hạch trung thất không sinh thiết được nhiều mà phải phẫu thuật mở ngực lấy bệnh phẩm. Đây là một phẫu thuật lớn, ảnh hưởng sức khỏe người bệnh. Hiện nay với kỹ thuật nội soi siêu âm có thể lấy bệnh phẩm ở trong trung thất chỉ qua nội soi, an toàn vì hình ảnh siêu âm cho biết đó là tổn thương chứ không chọc nhầm vào mạch máu ở trung thất, giảm tương đối nguy cơ xảy ra tai biến”, BS Minh nói.

Hiện tại Nội soi phế quản siêu âm là kỹ thuật mới, trang thiết bị hiện đại nên giá thành cao. Bệnh viện Phổi Trung ương đã làm quy trình đầy đủ triển khai xây dựng giá, đang trình Bộ Y tế và BHYT để được phê duyệt chi trả. Trong tương lai, kỹ thuật này sẽ có thể được bảo hiểm y tế thanh toán.

Trong ngày hôm nay, các bác sĩ sẽ tiến hành kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm áp sát và nội soi phế quản siêu âm xuyên tâm với ba bệnh nhân. Đây là những bệnh nhân có tổn thương ở trong trung thất, tổn thương phổi ở ngoại vi.