Phú Yên: Từng bước hoàn thiện quy hoạch chung của tỉnh

NDO - Ngày 4/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo “Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (lần thứ 2) với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học… trên nhiều lĩnh vực.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Trong thời gian qua, Phú Yên đã tổ chức triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh với tinh thần hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, khẩn trương. Đến nay, nội dung và hồ sơ quy hoạch tỉnh cơ bản được tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các đơn vị và chuyên gia.

Dự thảo quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra ba đột phá về cải cách hành chính; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Bốn trụ cột phát triển gồm: các ngành công nghiệp quan trọng vào khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc; phát triển du lịch chất lượng mũi nhọn; phát triển đô thị xanh; dịch vụ cảng biển-logistics.

Tham gia ý kiến vào quy hoạch tỉnh Phú Yên, các đại biểu đã thảo luận, phân tích về tiềm năng, lợi thế, cơ hội, thách thức và vị trí của tỉnh để xác định chiến lược, định hướng phát triển; các nhóm ngành trụ cột, động lực phát triển của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tính khả thi, phù hợp xu hướng phát triển chung.

Trên cơ sở này, các đại biểu cũng xác định các kịch bản tăng trưởng của tỉnh và phương án lựa chọn; các đột phá lớn, định hướng của tỉnh Phú Yên trong thời gian tới; phương án phân bổ không gian phát triển các ngành quan trọng của tỉnh; phương án phát triển đô thị, sự phù hợp giữa định hướng phát triển của tỉnh với định hướng phát triển chung của vùng và quốc gia…

Phú Yên: Từng bước hoàn thiện quy hoạch chung của tỉnh ảnh 1

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên phát biểu tại hội thảo.

Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, quy hoạch chung phải làm nổi bật được tính liên kết vùng; vai trò của tỉnh Phú Yên để phát triển so với các tỉnh liền kề ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Về giao thông, cần phải đưa quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt kết nối với các tỉnh Tây Nguyên dọc theo quốc lộ 25, quốc lộ 29 hiện hữu. Quy hoạch công nghiệp của tỉnh Phú Yên phải gắn với việc xây dựng cảng biển nước sâu. Phía bắc tỉnh Phú Yên với thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An rất thuận lợi với phát triển du lịch và có nhiều tiềm năng để phát triển thành khu du lịch tầm cỡ quốc gia.

Ở phía nam có lợi thế kết hợp với Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa để hình thành cực phát triển kinh tế gắn với cảng biển.

Về phát triển hệ thống đô thị, thành phố Tuy Hòa phải phấn đấu sớm trở thành đô thị loại 1 (hiện nay mới là đô thị loại 2) để mở ra không gian phát triển cho cả tỉnh. Hiện nay, Tuy Hòa có hai tiêu chí về dân số và diện tích chưa đạt nên cần mở rộng quy hoạch đô thị và gia tăng quy mô dân số. Thành phố Tuy Hòa nên mở rộng về hướng thị xã Đông Hòa vừa bảo đảm các tiêu chí về diện tích, dân số và hoàn thiện về kinh tế biển theo hướng vừa có du lịch vừa có công nghiệp...

Nêu bật vai trò phát triển kinh tế biển xanh và bền vững trong quy hoạch chung của tỉnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế và quy hoạch thủy sản cho rằng: ngoài quy hoạch phát triển kinh tế, Phú Yên cần nhấn mạnh đến các trục phát triển văn hóa; văn hóa sẽ là điểm tựa để phát triển kinh tế. Quy hoạch cũng nên có định hướng phát triển trong khu vực 6 hải lý tính từ bờ ra biển để phát triển kinh tế biển, nhất là nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, cần phân vùng rõ khu vực phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch để tránh xung đột. Phú Yên nên chú trọng đến phương án phát triển các ngành kinh tế biển mới và năng lượng tái tạo từ biển. Trong các giải pháp phát triển kinh tế cần ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đảm bảo phát triển xanh và bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng; từ đó tạo đột phá trong chiến lược phát triển của địa phương. Những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học giúp Phú Yên hoàn thiện hơn quy hoạch của tỉnh, nhất là các vấn đề liên quan đến mục tiêu, quan điểm, các trụ cột tăng trưởng, mục tiêu phát triển. Một bản quy hoạch tỉnh tốt sẽ là nền tảng, là kim chỉ nam cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai.

Dự kiến, dự thảo quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ hoàn thành trong tháng 7/2023 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.