Phú Yên quảng bá tiềm năng, kêu gọi đầu tư

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh Phú Yên vào ngày 1/4/1975 đã góp phần giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Sau 48 năm ngày giải phóng, từ một tỉnh thuần nông, đến nay Phú Yên đã phát triển vượt bậc, bước đầu hình thành vóc dáng của một tỉnh phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Tháp Nghinh Phong - một trong những biểu tượng du lịch của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. (Ảnh TTXVN)
Tháp Nghinh Phong - một trong những biểu tượng du lịch của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. (Ảnh TTXVN)

Trong bối cảnh đó, tỉnh tích cực đẩy mạnh hợp tác, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Vừa qua, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh vừa có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Mục tiêu của đoàn công tác lần này là để tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ; trong đó, tập trung vào công tác xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch, kêu gọi hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chuyến đi lần này mặc dù ngắn nhưng đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, đó là: thiết lập các quan hệ cấp cao với chính quyền tỉnh Wakayama; nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực thủy hải sản với Nhật Bản; thiết lập các mối quan hệ về hợp tác khai thác du lịch; và mở ra cơ hội mới trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp.

Chuyến đi cũng khẳng định hiệu quả của các quan hệ đối tác đã có những năm qua giữa Phú Yên với các đối tác Nhật Bản; thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Wakayama - một đối tác tiềm năng, qua đó, tiếp tục triển khai những định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để chuyển đổi mô hình kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh trên cả 3 trụ cột là nông nghiệp, du lịch và công nghiệp.

PV: Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản lần này, đoàn công tác tỉnh đã đến tỉnh Wakayama, một địa phương có nhiều nét tương đồng với Phú Yên để thiết lập quan hệ với chính quyền và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Đại Dương: Qua kết nối của các đối tác Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh đã có chương trình làm việc với tỉnh Wakayama thuộc vùng Kansai Nhật Bản. Đây là một tỉnh có nhiều nét tương đồng với tỉnh Phú Yên về cả quy mô diện tích (khoảng 5.000km2), dân số (khoảng 1 triệu người) và cả cơ cấu phát triển kinh tế. Hai tỉnh đều là địa phương ven biển, có khu vực cảng biển, lấy kinh tế biển làm trọng tâm để phát triển.

Wakayama là tỉnh nuôi trồng thủy hải sản và trồng trọt cây ăn trái phong phú; là thủ phủ về nuôi và đánh bắt cá ngừ đại dương của Nhật Bản. Với sự tương đồng lớn về tiềm năng giữa hai địa phương và những thành tựu to lớn mà tỉnh Wakayama đã đạt được, tỉnh Phú Yên sẽ có nhiều cơ hội để phát huy được thế mạnh của mình khi phát triển được mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đoàn công tác tỉnh đã có buổi tiếp xúc với Thống đốc và Phó Thống đốc cũng như các ban, ngành của tỉnh Wakayama. Qua làm việc, lãnh đạo tỉnh Wakayama và tỉnh Phú Yên đều thể hiện mong muốn và sẵn sàng hợp tác giữa hai bên đối với các lĩnh vực mà cả hai địa phương cùng quan tâm, nhất là về du lịch và nông nghiệp.

Bên cạnh buổi làm việc chính thức với lãnh đạo tỉnh Wakayama, nhiều hoạt động về xúc tiến đầu tư, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm cũng đã được triển khai.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch, rất nhiều doanh nghiệp du lịch của Nhật Bản quan tâm, đề xuất chương trình du lịch sang Việt Nam nói chung, Phú Yên nói riêng; tổ chức các tour du lịch đặc biệt như đưa khách Nhật Bản sang câu cá biển, tham quan di sản của Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ.

Đối với trồng trọt, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu kết hợp với doanh nghiệp tỉnh Phú Yên trồng các loại cây như: gừng, mơ, quýt… Đây là các loại cây mà Nhật Bản sở hữu loại giống cây tốt và sẵn sàng đưa giống cây về Việt Nam để cùng nghiên cứu, trồng trọt với các doanh nghiệp ở Việt Nam, tổ chức chế biến và xuất khẩu sang Nhật Bản.

Đoàn công tác đã rất ấn tượng khi đến thăm thực địa khu vực nuôi cá ngừ trong phòng thí nghiệm từ trứng, sau 3 năm ra được lứa cá ngừ độ nặng trung bình khoảng 40kg, đạt tiêu chuẩn tốt và có thể đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước tại Nhật Bản. Lãnh đạo tỉnh đã đặt vấn đề với các đối tác Nhật Bản về việc tổ chức các chương trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nuôi cá ngừ ở vùng biển Phú Yên.

Phú Yên quảng bá tiềm năng, kêu gọi đầu tư ảnh 1

Đoàn công tác tỉnh Phú Yên chụp hình lưu niệm với đại diện tỉnh Wakayama tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư về nông nghiệp, thủy sản, du lịch Phú Yên tại vùng Kansai. (Ảnh CTV)

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cũng là một lĩnh vực được hai bên xúc tiến hợp tác. Đoàn công tác cũng đã xúc tiến hợp tác giữa Trường đại học Phú Yên và một số trường đại học tại Wakayama; đồng thời xúc tiến đào tạo lao động tay nghề cao để phục vụ các công ty của Nhật Bản tại Việt Nam cũng như tại thị trường Nhật Bản. Ngay sau chuyến công tác, Trường đại học Wakayama Shin-ai đã sang làm việc với Trường đại học Phú Yên về hợp tác đào tạo. Hai bên đã trao đổi về các cơ hội, kế hoạch hợp tác và ký kết biên bản hợp tác trong trao đổi sinh viên, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Wakayama sẽ đến thăm Việt Nam và Phú Yên đặt ra những chương trình hợp tác cụ thể giữa hai địa phương để qua đó làm sao hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp của hai tỉnh hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh và có sự quan tâm.

PV: Tại thủ đô Tokyo, đoàn công tác có những chương trình gì về xúc tiến hợp tác phát triển thủy sản?

Đồng chí Phạm Đại Dương: Bên cạnh Hội nghị xúc tiến hợp tác phát triển thủy sản, Đoàn công tác đã khảo sát chợ đấu giá cá ngừ Toyosu, khảo sát cơ sở chế biến và phân phối cá ngừ của Tập đoàn Kiyomura, mô hình kinh doanh chuỗi nhà hàng Sushi Zanmai của Tập đoàn Kiyomura. Tại buổi làm việc về kế hoạch tiếp tục triển khai bản Ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Yên và Tập đoàn Kiyomura đã ký năm 2021, ông Kimura, “Vua cá ngừ Nhật Bản”, Chủ tịch Tập đoàn Kiyomura cho rằng, nếu hợp tác trong chuyển giao đánh bắt cá ngừ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, ngoài chuyển giao công nghệ, Tập đoàn Kiyomura có thể mở rộng hợp tác về cho thuê tàu, hay đưa lượng cá ngừ đánh bắt ở các vùng biển lân cận Phú Yên để đủ công suất để xây dựng nhà máy chế biến và xuất khẩu sản phẩm liên quan đến đánh bắt cá, đánh bắt cá ngừ nói riêng tại Phú Yên.

Đồng thời, trong dịp này, Đoàn công tác cũng đã khảo sát, học tập kinh nghiệm trong xây dựng chợ cá du lịch, vừa là nơi khi các tàu cá về chở cá bán đi cho các nơi khác, vừa là nơi thu hút khách tham quan, mua bán, du lịch. Đây cũng là điểm du lịch đặc trưng cho những tỉnh có du lịch ven biển và có nghề đánh bắt cá phát triển.

Cũng qua chuyến đi làm việc này, lãnh đạo TP Tuy Hòa cũng đã khảo sát, nghiên cứu học tập kinh nghiệm về quản trị một thành phố du lịch của tỉnh Wakayama và thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Các địa phương bạn có những định hướng rất rõ ràng trong phát triển và quản trị địa phương. Các doanh nghiệp đi cùng đoàn công tác đã học tập nhiều kinh nghiệm của Nhật Bản trong vấn đề phát triển du lịch, nuôi trồng thủy hải sản, trồng trọt và tạo được những bước đầu để thiết lập mối quan hệ hợp tác phát triển trong những lĩnh vực này.

PV: Sau chuyến công tác, lãnh đạo tỉnh có những định hướng như thế nào trong hợp tác, kêu gọi đầu tư từ Nhật Bản?

Đồng chí Phạm Đại Dương: Theo kế hoạch, sau chuyến công tác này, Thống đốc cùng các lãnh đạo của tỉnh Wakayama sẽ sang làm việc với tỉnh Phú Yên, đặt ra những chương trình hợp tác; đồng thời sẽ đưa đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản có quan tâm hợp tác theo cùng. “Vua cá ngừ Nhật Bản” Kimura khẳng định ông quan tâm hợp tác với Phú Yên và sẽ đề xuất những giải pháp cụ thể hỗ trợ ngành thủy sản của tỉnh, nhất là lĩnh vực đánh bắt, chế biến cá ngừ theo công nghệ của Nhật Bản.Trước mắt, ông đã có kế hoạch thăm và làm việc tại Phú Yên vào mùa hè năm 2023 để khảo sát thực địa và đặt những vấn đề hợp tác cụ thể hơn.

Ngay sau chuyến công tác, Thường trực Tỉnh ủy đã giao UBND tỉnh và các sở, ngành xây dựng chương trình cụ thể để phối hợp với Nhật Bản, đây là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng và lâu dài của Việt Nam chúng ta. Hai quốc gia có sự tương đồng về văn hóa, địa lý và Nhật Bản là một quốc gia rất phát triển. Do đó, Thường trực Tỉnh ủy đặt mối quan tâm lớn để xúc tiến hợp tác giữa Phú Yên và các địa phương tương đồng của Nhật Bản. Bên cạnh việc xúc tiến hợp tác về phát triển du lịch, thủy sản, công nghiệp, quản trị đô thị thì phát triển nguồn nhân lực là lĩnh vực được chú trọng. Những nội dung hợp tác phát triển vì lợi ích chung này cũng đã góp phần thiết thực vào khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện và sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản và kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Trong chuyến làm việc lần này, một trong những công nghệ mà lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đó là việc nuôi cá ngừ tiêu chuẩn cao của tỉnh Wakayama. Qua chuyến khảo sát, Đoàn công tác tỉnh đã đặt vấn đề về hợp tác và trong thời gian tới, phía bạn sẽ cử các chuyên gia sang Phú Yên để nghiên cứu, phối hợp chuyển giao công nghệ này.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!