Theo đó, trong đợt cưỡng chế để thu hồi đất lần này có 11 hộ dân đang sử dụng đất rừng, đất trồng cây hằng năm, lâu năm tại thôn 3, 8, 12, thôn 13 xã Vạn Xuân không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường để chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án này.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Xuân Phan Hải Phong cho biết, cụm công nghiệp Tam Nông được triển khai từ tháng 6/2023 do Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh làm Chủ đầu tư.
Dự án có quy mô 74,28ha và do Nhà nước thu hồi đất. Đến nay đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được 56,94ha/74,28ha. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
Hiện nay dự án vẫn còn 13,2ha của 56 hộ chưa chấp hành, trong đó có 54 hộ chưa nhận tiền bồi thường, một hộ chưa phối hợp kiểm đếm, một hộ đang niêm yết công khai phương án chưa phê duyệt.
Để dự án được triển khai theo đúng tiến độ, xã Vạn Xuân sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ dân do không chấp hành quyết định thu hồi đất với diện tích 3,2ha. Thời điểm tiến hành cưỡng chế thu hồi đất dự kiến xong trước ngày 20/8 để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra trên 3,2ha.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Xuân Phan Hải Phong cho biết thêm, nguyên nhân phải tiến hành cưỡng chế thu hồi đất là do một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về chủ trương thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội và cho rằng giá bồi thường thấp, yêu cầu phải được thỏa thuận trực tiếp với chủ đầu tư.
Trong khi đó, hồ sơ địa chính, bản đồ qua các thời kỳ chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; nhiều khu vực chưa được đo vẽ bản đồ, gây khó khăn trong việc xác định diện tích, loại đất và chủ sử dụng đất.
Ngoài ra, chính sách bồi thường, hỗ trợ không ổn định, thay đổi theo từng thời điểm trong cùng một dự án, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động, tạo tâm lý so sánh giữa các hộ dân. Trong khi đó vẫn còn một bộ phận người dân cố tình chống đối việc thu hồi đất để thực hiện dự án…
Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục thuyết phục, đối thoại với người sử dụng đất; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước.
Tiến hành rà soát các trường hợp là đảng viên, cán bộ hưu trí hoặc có người thân đang công tác trong các cơ quan Nhà nước để vận động, phát huy vai trò gương mẫu trong chấp hành chủ trương của Nhà nước.
Thực hiện đúng trình tự quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người dân. Xã sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các trường hợp không chấp hành quy định pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất.