Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò nòng cốt, hội nhập và sáng tạo

NDO -

Sáng 23/12, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại đại hội.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Đại hội còn có 300 đại biểu thay mặt cho các cấp hội của Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, có 4/5 công trình trọng điểm Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành; 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở” với nhiều giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng ngày càng đi vào chiều sâu tác động tích cực đến phụ nữ các giới; vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, nâng cao trình độ, nhận thức được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Có sáng tạo, đổi mới trong nội dung, hình thức tuyên truyền; nhạy bén ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền.

Với mục tiêu “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình” của phụ nữ Thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã đưa ra một số mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Hội sẽ huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội và vận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để triển khai thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, tất cả vì sự phát triển của phụ nữ, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố phấn đấu đến năm 2025 TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh hội nhập và sáng tạo -0
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ Thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là sự đóng góp tâm huyết của đội ngũ cán bộ nữ và phụ nữ các giới đã tham gia công tác hội tại cơ sở, đã hy sinh thầm lặng quên mình trong công tác phòng, chống dịch.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã có nhiều nội dung, phương thức hoạt động luôn bám sát trọng tâm, trọng điểm theo định hướng của Trung ương Hội và yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố. Qua đó cho thấy Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố cùng các tầng lớp phụ nữ luôn đồng hành, chung sức, giữ vững niềm tin cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố tham gia xây dựng và phát triển Thành phố, đồng hành vượt qua khó khăn thử thách nhất là giai đoạn Thành phố bị ảnh hưởng nặng nề của dịch”.

Để Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị đội ngũ cán bộ nữ quan tâm chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, nhận thức đầy đủ việc học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nhận thức chính trị, tác phong công việc và kỷ luật lao động.

Các Hội phải quan tâm thể hiện vai trò nòng cốt, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, hỗ trợ phụ nữ làm tốt vai trò người mẹ, người vợ, giữ gìn truyền thống gia đình, chú trọng hôn nhân, sinh sản, khuyến khích sinh đẻ có kế hoạch. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cần tham mưu làm tốt công tác cán bộ, hội tụ những cán bộ có phẩm chất, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực để lãnh đạo phong trào hoạt động của Hội.