Theo tìm hiểu của chúng tôi, do trời nắng nóng buổi chiều định mệnh ngày 26/4, con gái chị Nan là cháu H.T.L (11 tuổi) và cháu H.N.N (11 tuổi) con vợ chồng anh Ụi cùng 3 người bạn rủ nhau xuống bến thuyền Thẳm Phé tắm. Do sơ suất và chủ quan, 2 cháu là L. và N. không biết bơi, lại tắm ở khu vực nước sâu dẫn đến bị đuối nước. Dù được các bạn đi tắm cùng hô hào và gọi người đến cứu, nhưng khi được cứu lên bờ thì hai cháu đã trong tình trạng bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, song do tình trạng quá nặng, 2 cháu đã không qua khỏi.
Bác sỹ chuyên khoa I Cao thị Thuý Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên khuyến cáo, Với các cháu nhỏ không được tự đi tắm ở các sông suối mà không có sự giám sát của người lớn; Thường xuyên tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân và tuyên truyền đến các nhà trường về các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước; các gia đình luôn luôn giám sát các con, khi cho con đi bơi thì song hành cùng các con, có các trang thiết bị bảo hộ, tổ chức và cho các con tham gia các lớp tập bơi để biết bảo vệ bản thân.
Theo thống kê của huyện Than Uyên, từ năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện có 12 trẻ tử vong do đuối nước và tai nạn thương tích. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trẻ bị đuối nước là không biết bơi; do bố mẹ mải làm việc nên buông lỏng việc quản lý, để các em tự do vui chơi, khi xảy ra tai nạn đuối nước thường không nhận được sự ứng cứu kịp thời từ phía người lớn. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện vẫn còn thiếu các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa.
Anh Vàng Văn thông, Trưởng bản Co Nọi, xã Mường Cang, huyện Than Uyên chia sẽ, Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ và các khuyến cáo của chính quyền địa phương thông qua các buổi họp bản, họp các tổ chức hội. Đồng thời cũng nhắc nhở các hộ gia đình thường xuyên giám sát con nhỏ, không được phép tự ý đi tắm ở các khe, suối mà không có người lớn đi cùng. Nhờ vậy người dân đã ý thức và làm theo nên những năm gần đây không để tình trạng đuối nước diễn ra.
Mặc dù những năm qua, huyện đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình của Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Trong đó, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về kỹ năng sống, nhất là kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho trẻ tại các trường học và các bản, khu dân cư trên địa bàn.
Ông Nguyễn Tự Trọng, Chủ tịch UBND xã Mường Cang, huyện Than Uyên cho biết, Đối với công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai tới các thôn bản, trường học.Ngoài ra, tạo điều kiện cho một số hộ kinh doanh trên địa bàn xây dựng bể bơi để trẻ có chỗ tắm, học bơi trong những ngày hè. Song thực trạng thiếu sân chơi, bể bơi, bãi tắm an toàn cho trẻ vẫn đang là nút thắt cần được tháo gỡ. Nhất là khi mùa hè đến, thời tiết nóng nực khiến nhiều trẻ chủ quan tìm xuống ao hồ, sông, suối để tắm tiềm ẩn nguy cơ cao bị tai nạn đuối nước thì tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân để quản lý chặt không để con em tự đi tắm ở các sông suối.
Thời gian tới, tình hình thời tiết trên địa bàn huyện bước vào cao điểm mùa hè nắng nóng kéo dài, nhu cầu tắm của người dân tăng cao, dẫn đến tiếp tục gia tăng nguy cơ đuối nước, nhất là đối với trẻ em. Vì vậy, để phòng, tránh đuối nước cần trang bị kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho trẻ em là điều rất cần thiết, quan trọng và đòi hỏi sự vào cuộc không chỉ cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể huyện Than Uyên mà của toàn xã hội. Từ đó, mới tạo được môi trường lành mạnh, an toàn cho trẻ được vui chơi và phát triển.