Phối hợp vận hành, khai thác hiệu quả nguồn nước hồ Dầu Tiếng

NDO -

NDĐT - Ngày 12-2, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến khảo sát công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng ở tỉnh Tây Ninh và hệ thống thủy lợi dẫn nước từ hồ đến các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn đã khảo sát thực tế khu vực lòng hồ Dầu Tiếng, các đảo, khu dân cư ven bờ hồ và các đập tràn xả lũ. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất khu vực Đông - Nam Á (diện tích 270 km2) do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Theo ông Lê Văn Dũng, Giám đốc đơn vị khai thác cho biết, hồ Dầu Tiếng là hồ chứa nước điều tiết được thiết kế phục vụ đa năng, trong đó hồ cấp nước tưới trực tiếp cho 108.000 ha thuộc địa bàn Tây Ninh, Long An và TP Hồ Chí Minh (riêng TP Hồ Chí Minh có 12.000 ha); cấp 43,9 m3/giây nước thô cho các ngành công nghiệp và dân sinh (riêng cấp cho TP Hồ Chí Minh 14 m3/giây)…

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị khai thác quản lý cho rằng, nhiệm vụ cấp nước phục vụ cho nhu cấu sinh hoạt, công nghiệp cho các tỉnh, thành phố tăng lên so với nhiệm vụ ban đầu đặt ra. Ông Lê Văn Dũng kiến nghị TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ kinh phí phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm để kịp thời sửa chữa các hạng công trình cho hồ. Đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng đã nêu một số khó khăn trong việc tổ chức bảo vệ môi trường hồ Dầu Tiếng, duy tu, sửa chữa các hạng mục hư hại, xuống cấp sau 30 năm sử dụng, khó đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao trong dự báo, điều tiết nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, phát triển công nghiệp, tưới tiêu cho nông nghiệp… cho các địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh La Thăng đánh giá cao sự phối hợp giữa các địa phương và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã khắc phục khó khăn, vận hành công trình thủy lợi quan trọng bảo đảm hiệu quả cao, an toàn, an ninh nguồn nước. Đồng chí nhấn mạnh, việc bảo vệ môi trường, vận hành tốt công trình có ý nghĩa, vai trò rất lớn đến sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và cả khu vực Đông Nam Bộ, do đó cần phối hợp để quản lý, đầu tư hợp lý, hiệu quả cao nhất.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ đầu tư kinh phí thả cá giống xuống lòng hồ để vừa duy trì cân bằng hệ sinh thái, vừa mang lại giá trị kinh tế cao; lập dự án, phương án kế hoạch kêu gọi đầu tư hệ thống ống dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng đưa nước về TP Hồ Chí Minh để xử lý, phục vụ cho sinh hoạt; hỗ trợ nhiều mặt để Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đầu tư, đổi mới công nghệ bảo đảm vận hành khai thác hồ Dầu Tiếng hiệu quả cao, mang yếu tố bền vững.

Đồng chí Đinh La Thăng yêu cầu đơn vị trực tiếp quản lý hồ Dầu Tiếng cần nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ vận hành, trang bị thiết bị mới nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành khai thác. Đồng chí chỉ đạo Sở Xây dựng sớm xây dựng văn phòng cho công nhân viên an tâm sinh sống làm việc, ủng hộ chủ trương khai thác du lịch tại hồ Dầu Tiếng, tuy nhiên các đơn vị cần tính toán kỹ vấn đề môi trường.