Phó Văn phòng liên lạc chung liên Triều của Triều Tiên trở lại làm việc

NDO -

NDĐT - Ngày 22-4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Phó Văn phòng liên lạc chung liên Triều của phía Triều Tiên đã quay trở lại làm việc sau nhiều tuần vắng mặt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Tại một cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min xác nhận, một quan chức của Triều Tiên đảm nhiệm vai trò Phó Văn phòng liên lạc chung liên Triều đang làm việc bình thường tại văn phòng này.

Ông Lee từ chối cung cấp danh tính của quan chức này. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, ông Kim Kwang-song, một trong hai cấp phó của Trưởng Văn phòng liên lạc chung liên Triều của phía Triều Tiên Jon Jong-su, đang bố trí nhân sự cho văn phòng nằm tại thành phố biên giới Kaesong.

Ông Kim đã quay lại Văn phòng liên lạc chung liên Triều sau khi Triều Tiên rút toàn bộ nhân sự khỏi văn phòng này vào ngày 22-3 vừa qua. Trước đó, các cuộc họp hằng tuần giữa Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung và người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong-su, người kiêm nhiệm đồng Trưởng Văn phòng liên lạc chung liên Triều, đã bị trì hoãn trong thời gian dài. Cuộc họp gần đây nhất giữa hai quan chức nêu trên diễn ra vào ngày 22-2-2019.

Văn phòng liên lạc chung liên Triều được mở cửa hồi tháng 9-2018 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trao đổi và hợp tác giữa Seoul và Bình Nhưỡng theo thỏa thuận Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạt được tại hội thượng đỉnh đầu tiên giữa hai bên diễn ra hồi tháng 4 năm ngoái.

* Triều Tiên rút toàn bộ nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc chung liên Triều

* Một số nhân viên Triều Tiên đã trở lại văn phòng liên lạc chung liên Triều