Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao quyết định đặc xá tại Trại Vĩnh Quang

NDO - Sáng 1/9, tại Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc), thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long trao quyết định đặc xá và căn cước công dân cho 5 phạm nhân đại diện và trao quyết định đặc xá cho 5 phạm nhân quốc tịch nước ngoài.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long trao quyết định đặc xá và căn cước công dân cho 5 phạm nhân đại diện và trao quyết định đặc xá cho 5 phạm nhân quốc tịch nước ngoài.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá dự, trao quyết định đặc xá.

Trại giam Vĩnh Quang có 71 phạm nhân (trong đó có 5 phạm nhân có Quốc tịch nước ngoài) được đặc xá lần này.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao quyết định đặc xá tại Trại Vĩnh Quang ảnh 1

Các đại biểu dự Lễ công bố đặc xá.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định: Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước dành cho các phạm nhân đều có cơ hội như nhau, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, thành phần, địa vị xã hội... miễn là có đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước thì đều được đề nghị đặc xá.

Điều đó tiếp tục khẳng định và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời, khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để sớm được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Hội đồng tư vấn đặc xá, đồng chí Phạm Bình Minh tin tưởng những người được đặc xá sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình đầm ấm, hạnh phúc, dứt khoát không tái phạm tội.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận: Mặc dù thời gian gấp, song các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá cùng các bộ, ban, ngành, nhất là các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an các địa phương trong cả nước đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật trình Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá để những người được đặc xá sớm được trở về với xã hội, sum họp cùng gia đình và người thân trong dịp Lễ Quốc khánh của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao quyết định đặc xá tại Trại Vĩnh Quang ảnh 2

Các phạm nhân tiến hành các thủ tục ra trại.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng để những người được đặc xá tha tù nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; không kỳ thị để người được đặc xá tha tù không tái phạm và vi phạm pháp luật.

Thay mặt 71 phạm nhân được đặc xá, anh Hoàng Xuân Trung (Mê Linh, Vĩnh Phúc) bày tỏ: “Là những người một thời lầm lỡ, vi phạm pháp luật phải cách ly xã hội để cải tạo, tu dưỡng, rèn luyện lấy lại phẩm cách con người, được sự quan tâm giáo dục của hội đồng giám thị và toàn thể đội ngũ quản giáo nhận ra lầm lỗi, chúng tôi đã không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, tích cực khắc phục hậu quả. Được đón nhận đặc xá lần này là một đặc ân quý báu của Đảng, Nhà nước dành cho những nỗ lực của chúng tôi, khiến chúng tôi vô cùng xúc động”.

Anh Trung cho biết, trong thời gian chờ đặc xá đã được làm thẻ căn cước công dân để ngay sau khi trở về địa phương, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Từ năm 2009 đến nay, thực hiện Luật Đặc xá, Chủ tịch nước đã Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho gần 90 nghìn người. Năm 2021, lần đặc xá đầu tiên triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đặc xá năm 2018, có 3.035 người (trong đó có 3.026 phạm nhân và 3 người đang được tạm đình chỉ, 6 người đang được tạm hoãn chấp hành án phạt tù) được đặc xá nhưng chỉ có 2 người tái phạm, chiếm tỷ lệ rất thấp (0,06%). Kết quả này, khẳng định công tác đặc xá đã được triển khai thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả, vừa bảo đảm chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và đáp ứng các yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại và bảo đảm an ninh trật tự.

Qua kiểm tra và báo cáo của các địa phương cho thấy, hầu hết những người được đặc xá trở về đều nhanh chóng được nhập lại hộ khẩu, đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân, có công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống.

Rất nhiều người tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, được chính quyền và nhân dân ghi nhận; nhiều người tiếp tục học tập, tốt nghiệp đại học, nâng cao trình độ năng lực để có điều kiện tốt nhất cống hiến cho xã hội, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình.

Nhiều người đã phát huy tay nghề được học tập trong quá trình chấp hành án về mở cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, cơ khí, làm kinh tế trang trại, dịch vụ... có thu nhập cao, chính đáng. Đồng thời, thu hút giải quyết nhiều lao động cho xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội từ thiện ở địa phương nơi cư trú.

Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), ngày 1/7/2022, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022. Căn cứ đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá, ngày 30/8/2022, Chủ tịch nước ký Quyết định số 978/QĐ-CTN đặc xá cho 2.438 người bị kết án phạt tù, trong đó có 2.434 phạm nhân, 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù.