Công an tỉnh Bình Dương công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước

NDO - Trong không khí phấn khởi, tự hào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, căn cước công dân cho phạm nhân được đặc xá.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, căn cước công dân cho phạm nhân được đặc xá.

Buổi lễ công bố Quyết định đặc xá do Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bình Dương chủ trì; cùng dự, có đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố và trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, căn cước công dân cho 11 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh đã đủ tiêu chuẩn được đặc xá lần này.

Cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, đại diện các phạm nhân được đặc xá đã phát biểu bày tỏ cảm tưởng, quyết tâm làm lại cuộc đời, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, đặc xá là chủ trương thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi, biết ăn năn hối cải, tích cực cải tạo. Đây còn là vinh dự cho các phạm nhân khi được xét.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp đề nghị các phạm nhân sau khi trở về phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và địa phương nơi cư trú, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn và mặc cảm, tìm công việc phù hợp, chăm lo cho gia đình, tham gia tốt các phong trào, hoạt động hữu ích ở địa phương...

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá có điều kiện làm lại cuộc đời, không tái phạm tội.

Đối với các phạm nhân chưa được đặc xá, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp mong muốn phải nỗ lực học tập phấn đấu chấp hành tốt các quy định trong quá trình chấp hành án, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội.

Được biết, trong dịp này, các Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã trao quyết định cho 14 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt.