Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Sinh viên phấn đấu trở thành thế hệ công dân Việt Nam đầy đủ tri thức, hoài bão

NDO -

Với chủ đề “Tiên phong - Dẫn dắt- Nâng tầm hội nhập”, ngày 3-10, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai khóa năm học 2020. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tới dự.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao đổi với sinh viên Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao đổi với sinh viên Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tại lễ Khai khóa, PGS,TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, kể từ năm 2012, kết nối chuỗi sự kiện đón chào tân sinh viên và lễ khai giảng tại các trường đại học thành viên, lễ Khai khóa năm học mới đã trở thành hoạt động truyền thống, thường niên, mang bản sắc riêng của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

PGS,TS Huỳnh Thành Đạt cũng cho rằng, hội nhập quốc tế và hợp tác là xu thế tất yếu và chủ đạo trong bối cảnh thế giới ngày nay. Trong quá trình hội nhập của đất nước, hội nhập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng, vì đây là những nhân tố chủ yếu tạo nên những lợi thế cạnh tranh trong nhiều mặt, quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế, trong suốt hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã tiên phong, chủ động hội nhập quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Qua đó, đã đẩy mạnh áp dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí và phương pháp tiếp cận tiên tiến của khu vực và thế giới trong quản trị chiến lược, đào tạo đội ngũ, phát triển các chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng giáo dục, khảo thí…

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng đã phát huy tốt vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm trong các tổ chức và các mạng lưới hợp tác giáo dục khu vực và thế giới, đã thu hút và triển khai được nhiều dự án tài trợ chính phủ và phi chính phủ, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, giao lưu sinh viên quốc tế…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Sinh viên phấn đấu trở thành thế hệ công dân Việt Nam đầy đủ tri thức, hoài bão -0
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ Khai khóa năm học 2020 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 

Trao đổi với tập thể cán bộ, nhân viên, giảng viên, các nhà khoa học và hơn 600 sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh về nội dung “Hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giáo dục đại học”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, hội nhập quốc tế trở thành nét đặc trưng và là xu thế lớn trong sự phát triển của thế giới hiện đại, chi phối, quyết định các mối quan hệ quốc tế, tương tác giữa các quốc gia và làm thay đổi cấu trúc ở các khu vực và trên toàn cầu.

Đến nay, nước ta đã có quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký gần 100 hiệp định thương mại, hơn 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Qua đó, từ một nền kinh tế khép kín, bao cấp, đến nay, Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn, quy mô toàn cầu với 16 hiệp định thương mại tự do (FTA). Trong đó, có các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA với 65 đối tác là các trung tâm, các nền kinh tế hàng đầu thế giới, chiếm 59% dân số, 61% GDP và 68% thương mại toàn cầu.

Phó Thủ tướng cho rằng, trước những vận hội mới, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cần nắm bắt cơ hội, vươn mình mạnh mẽ hơn nữa và cần thể hiện vai trò như một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho khu vực phía nam mà cả đất nước, dần mở rộng phạm vi khu vực và quốc tế. Đó là vai trò của một trung tâm với năng lực hội nhập mạnh mẽ, đầu ra có sức cạnh tranh tầm khu vực.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Sinh viên phấn đấu trở thành thế hệ công dân Việt Nam đầy đủ tri thức, hoài bão -0
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 

Với cách tiếp cận trên, đồng chí Phạm Bình Minh yêu cầu Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cần chú trọng triển khai một số nội dung. Đó là: tiếp tục xây dựng mô hình đại học tiên tiến theo xu hướng thế giới; nghiên cứu xây dựng các cơ chế mới cho phép các nhà khoa học các giảng viên, sinh viên có thể thử nghiệm các mô hình nghiên cứu, học tập mới đáp ứng nhu cầu tri thức, sáng tạo ngày càng cao; tiếp tục đổi mới và phát triển chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn cao nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế.

Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xuất sắc, nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, liên ngành, nâng cao vai trò nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng; chủ động hội nhập và hợp tác khu vực, quốc tế; tập trung đầu tư phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành khu đô thị đại học hiện đại, thông minh, thân thiện…

Cho rằng, quá trình hội nhập chủ động và tích cực của Việt Nam đang mở ra cánh cửa phát triển, tương lai đang đón đợi các sinh viên, Phó Thủ tướng mong muốn các sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành thế hệ công dân Việt Nam đầy đủ tri thức, hoài bão và trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc. Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thời gian tới không thể thiếu vai trò nồng cốt và sự dấn thân của sinh viên để nâng tầm vị thế, hình ảnh Việt Nam đổi mới, phát triển và năng động. Thế hệ trẻ cần khẳng định vai trò là những chủ thể, đại diện của đất nước tại các diễn đàn, tổ chức lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ, khởi nghiệp… của ASEAN, Liên hợp quốc, Diễn đán Á - Âu…

Song song đó, sinh viên cần tích lũy và trang bị cho bản thân kiến thức - kỹ năng - thái độ phù hợp với thực tiễn của Cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao khả năng thích ứng của bản thân trước những thay đổi và phát triển nhanh chóng của thế giới ngày nay.