Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ đặc xá tại Trại giam Phú Sơn 4

NDO -

Sáng 1/9, tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (Thái Nguyên), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Phạm Bình Minh đã dự Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Trại giam Phú Sơn 4 (Tổng cục 8, Bộ Công an).

Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá trao Giấy chứng nhận đặc xá cho phạm nhân.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá trao Giấy chứng nhận đặc xá cho phạm nhân.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, một số bộ, ban, ngành và tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại lễ đặc xá, đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, Nhà nước ta đã tiến hành bảy đợt đặc xá tha tù trước thời hạn cho 87 nghìn phạm nhân. Đại đa số người được đặc xá trở về nơi cư trú đã làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống, tỷ lệ tái phạm thấp.

Đồng chí Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, những người được đặc xá trở gia đình và cộng đồng đợt này về sẽ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, tích cực lao động, sản xuất, trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, đóng góp xây dựng đất nước. Đồng thời mong muốn, các phạm nhân chưa được đặc xá đợt này sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, lao động cải tạo để sớm đủ điều kiện được nhận khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Đợt đặc xá năm 2021 là lần đầu tiên thực hiện đặc xá theo Luật Đặc xá năm 2018, được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thời gian thực hiện chủ trương đặc xá ngắn, nhưng Ban Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 đã khẩn trương nghiên cứu, quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các tổ, đội và từng phạm nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn.

Trại giam Phú Sơn 4 đã xét duyệt các phạm nhân một cách dân chủ, chặt chẽ về quy trình, hồ sơ và 68 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, đủ điều kiện được Chủ tịch nước đặc xá trong đợt này, được trở về gia đình và xã hội. Bên cạnh đó là động viên, khích lệ phạm nhân chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục phấn đấu lao động, học tập, cải tạo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Ban Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các phạm nhân được đặc xá và bố trí xe về nơi cư trú an toàn.