Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Thể (bên phải), Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể (bên phải), Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trân trọng cảm ơn và tri ân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nơi từng công tác, đồng thời cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường và gia đình đã đồng hành cùng bản thân 30 năm qua…

Trong niềm vui, niềm tự hào, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xin hứa trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù có khó khăn đến mấy luôn trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu tiêu, lý tưởng của Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại buổi lễ trao tặng.

Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, không ngừng học tập, tu dưỡng vươn lên; chủ động sáng tạo, tận tâm, hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để giải quyết các vấn đề đang đặt ra hết sức gay gắt trong thực tiễn cuộc sống hiện nay; tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; đặc biệt là tham gia và tiếp tục phát triển ngành tài nguyên và môi trường thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.