Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình chính sách, công nhân lao động

Chiều 29/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách và công nhân lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng quà cho đối tượng, gia đình chính sách tiêu biểu.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng quà cho đối tượng, gia đình chính sách tiêu biểu.

Cùng thăm hỏi và tặng quà có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và lãnh đạo thị xã Bến Cát.

Tại hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo thị xã Bến Cát báo cáo khái quát tình hình kinh tế-xã hội và công tác chăm lo đối tượng chính, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thời gian qua, Bến Cát phát triển rất nhanh với công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng 99,7% trong cơ cấu kinh tế; thị xã có 8 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.000ha hiện thu hút đầu tư rất hiệu quả; toàn thị xã hiện có 6.103 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Lĩnh vực văn hóa, xã hội luôn được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực, hiện thị xã chỉ còn 171 hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình chính sách, công nhân lao động ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Địa đạo Tam Giác Sắt.

Tại buổi thăm hỏi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao tặng 50 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thị xã Bến Cát; đồng thời trao tặng 200 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình chính sách, công nhân lao động ảnh 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ung Thị Nừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi thăm hỏi và trao tặng quà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng về công nghiệp, dịch vụ của thị xã Bến Cát nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, cũng như sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chính sách an sinh xã hội phục vụ nhân dân, công nhân lao động.

Biểu dương tỉnh Bình Dương đã vượt qua những thách thức, khó khăn để đạt kết quả tích cực trong thời gian vừa qua về tăng trưởng kinh tế nhanh, thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả, thu ngân sách đạt kết quả khả quan, tăng trưởng xuất khẩu mạnh, Phó Chủ tịch nước mong muốn, trong phát triển kinh tế tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển bền vững, tính toán các giai đoạn phù hợp với tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế, dành dư địa quỹ đất để đón đầu công nghiệp mới, công nghệ số, tăng trưởng xanh; tập trung chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao để đón đầu xu thế mới trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình chính sách, công nhân lao động ảnh 3

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 200 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng đến đời sống việc làm an sinh cho người dân, dự phòng những lúc khó khăn để chăm lo cho người dân tại địa phương và từ nơi khác đến nhằm tiếp tục tạo lợi thế cho địa phương về nguồn lực lao động.

Nhấn mạnh Bình Dương là điểm sáng của vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là kết quả đáng tự hào của sự chung sức, đồng lòng giúp đời sống nhân dân ổn định, ngày càng phát triển, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Dương và người dân tiếp tục đổi mới tư duy, tạo ra kỳ tích nhằm tạo lực phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi sức khỏe và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ung Thị Nừng tại ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình chính sách, công nhân lao động ảnh 4

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp này, đến thăm, nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương báo cáo khái quát tình hình hoạt động của khu công nghiệp Mỹ Phước và công tác chăm lo việc làm, đời sống và chế độ cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh và trong khu công nghiệp Mỹ Phước tại Hội trường Công đoàn khu công nghiệp Mỹ Phước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao tặng 30 phần quà cho công nhân lao động tiêu biểu trên địa bàn thị xã Bến Cát.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình chính sách, công nhân lao động ảnh 5

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng quà cho công nhân lao động tiêu biểu.

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Địa đạo Tam Giác Sắt tại xã An Tây, thị xã Bến Cát. Đây là địa đạo hình thành từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp (năm 1948); đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, địa đạo phát triển thành hệ thống đường hầm liên hoàn với tổng chiều dài 100km.

Qua 2 cuộc kháng chiến, Địa đạo Tam Giác Sắt vùng Tây Nam Bến Cát gồm 3 xã An Điền, An Tây và Phú An, đã lập nên những những chiến công và thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo trong cuộc chiến tranh nhân dân chống trả sự xâm lược. Năm 1996, Địa đạo Tam Giác Sắt được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia.