Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng học bổng, tặng quà ở vùng biên giới An Giang

NDO - Chiều 25/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến vùng biên giới thuộc tỉnh An Giang tặng học bổng cho học sinh và tặng quà chúc mừng thị xã Tịnh Biên.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho lãnh đạo thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho lãnh đạo thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự buổi trao tặng kinh phí trị giá 5 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ xây dựng Trường mầm non Tuổi thơ, thuộc xã An Cư.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 25 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập tại thị xã Tịnh Biên. Nhân sự kiện thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường trực thuộc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có phần quà tặng chúc mừng thị xã ở vùng biên giới này.

Theo bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, thị xã Tịnh Biên là một trong 4 đơn vị cấp huyện biên giới, miền núi, dân tộc của tỉnh An Giang. Toàn thị xã hiện có 121.399 dân, trong đó, dân tộc Khmer có 35.696 người. Năm học 2022-2023, học sinh người dân tộc Khmer trong độ tuổi đến trường ra lớp được 7.845 học sinh trên tổng số 23.518 em; toàn thị xã có 12/22 trường mầm non, mẫu giáo với số trẻ em người dân tộc thiểu số đến trường là 1.416 trên tổng số 2.408 em.

Tại Tịnh Biên, cấp trung học cơ sở và mầm non chưa được đầu tư cơ sở vật chất ở các phường Nhà Bàng, Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã Văn Giáo, An Cư, Tân Lập, An Hảo. Ngành giáo dục thị xã Tịnh Biên vui mừng được tiếp nhận kinh phí xây dựng trường học cho học sinh vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã An Cư.