Phim Colombia giành giải Tuần lễ phê bình của Liên hoan phim Cannes 2022

NDO -

Bộ phim của điện ảnh Colombia “La Jauria” đã giành giải thưởng Grand Prize tại Tuần lễ phê bình, một hạng mục trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes, hiện đang diễn ra tại Pháp, dành riêng cho các phim ra mắt lần đầu và lần thứ hai. Phim cũng giành giải thưởng SACD.

Cảnh trong phim “La Jauria”. (Ảnh: El Colombiano)
Cảnh trong phim “La Jauria”. (Ảnh: El Colombiano)

Phim kể câu chuyện về Eliú, một cậu bé nông thôn bị kết tội oan liên quan đến một vụ bạo lực và bị giam giữ trong một trung tâm cải tạo ở giữa khu rừng rậm nhiệt đới ở Colombia.

Bộ phim “Aftersun” của đạo diễn Charlotte Wells, có sự tham gia của Paul Mescal được trao giải Touch Prize của Ban giám khảo. Bộ phim kể về chuyến nghỉ hè của một người cha và cô con gái tại một resort ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ phim “Love According To Dalva” của đạo diễn Emmanuelle Nicot giành giải thưởng Louis Roederer Foundation Rising Star Award (giải Triển vọng) cho nữ diễn viên trẻ Zelda Samson. “Love According to Dalva” là câu chuyện kể về một cô bé 12 tuổi lớn lên trong sự chăm sóc của các nhân viên xã hội, cùng với những đứa trẻ khác.

Giải Gan Foundation Award được trao cho Urban Distribution, nhà phát hành bộ phim “The Woodcutter Story” của đạo diễn Mikko Myllylahti.

Giải Canal+ Short Film được trao cho “On Xerxes’ Throne” của đạo diễn Evi Kalogiropoulou.

Năm nay, Ban giám khảo Tuần lễ các nhà phê bình do nhà làm phim người Tunisia Kaouther Ben Hania đứng đầu. Chị là tác giả của bộ phim “The Man who Sold his Skin” được công chiếu tại Liên hoan phim Venice năm 2020, cũng là đại diện đầu tiên của điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ được đề cử giải Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài. Các thành viên còn lại của Ban giám khảo gồm nhà làm phim và nghệ sĩ mang hai dòng máu Pháp-Hy Lạp Ariane Labed, đạo diễn Ai-len Benedikt Erlingsson, nhà quay phim người Bỉ Benoît Debie, nhà báo Hàn Quốc và cũng là người đứng đầu Liên hoan phim quốc tế Busan Huh Moon yung.

Tuần lễ phê bình năm nay đánh dấu phiên bản mới do Ava Cahen thực hiện. bà là nữ nhà báo, đảm nhiệm vai trò giám đốc nghệ thuật từ tháng 8 năm ngoái. Tuần lễ công chiếu 11 phim tranh giải, được lựa chọn từ 1.100 phim đăng ký dự thi. Bộ phim “When You Finish Saving the World” được chiếu khai mạc Tuần lễ phê bình.