Phiến quân Al-Shabaab tấn công căn cứ của Liên minh châu Phi ở Somalia

NDO -

Ngày 3/5, các phần tử thánh chiến thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaab trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công 1 căn cứ của Liên minh châu Phi (AU) ở Somalia, dẫn tới giao tranh dữ dội gây nhiều thương vong.

Binh sĩ quân đội Somalia vào vị trí trong 1 cuộc đụng độ với nhóm phiến quân Al-Shabab ở thủ đô Mogadishu, ngày 24/5/2014. (Ảnh tư liệu: Reuters)
Binh sĩ quân đội Somalia vào vị trí trong 1 cuộc đụng độ với nhóm phiến quân Al-Shabab ở thủ đô Mogadishu, ngày 24/5/2014. (Ảnh tư liệu: Reuters)

Vụ tấn công xảy ra vào trước lúc bình minh nhằm vào 1 khu trại của các binh sĩ Burundi thuộc lực lượng AU gần làng Ceel Baraf, cách thủ đô Mogadishu 160 km về phía đông bắc.

Các nguồn tin quân sự và nhân chứng cho biết, các phần tử tấn công đã thực hiện 1 vụ đánh bom xe trước khi giao tranh bùng phát.

Sau khi xảy ra vụ tấn công, các lực lượng AU đã điều động trực thăng vũ trang đến căn cứ trên.

Theo nguồn tin quân sự Burundi, khoảng 400 tay súng Hồi giáo đã xông vào căn cứ trên sau khi cho nổ bom xe. Binh sĩ Burundi sau đó đã rút lui đến 1 sườn đồi ở gần đó và tiếp tục chiến đấu.

Một sĩ quan cấp cao Burundi cho hay, khoảng 30 binh sĩ đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương, trong khi hàng chục người khác mất tích. Hiện giới chức Somalia và AU chưa xác nhận các con số nói trên.

Trong khi đó, Al-Shabaab tuyên bố đã giành quyền kiểm soát căn cứ nói trên của AU và làm 173 binh sĩ của liên minh này thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên nhằm vào 1 căn cứ gìn giữ hòa bình kể từ khi Phái bộ chuyển tiếp của AU tại Somalia (ATMIS) thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình của AU tại Somalia (AMISOM) ngày 1/4.

Chính phủ Somalia và AU đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công nói trên và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các lực lượng Somalia cũng như ATMIS chống khủng bố.

Vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh Somalia đang lâm vào khủng hoảng chính trị sâu sắc do các cuộc bầu cử bị trì hoãn.