Quang cảnh phiên họp.

Xây dựng các kịch bản tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Các bộ, ngành nắm chắc diễn biến, theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp điều hành kinh tế-xã hội phù hợp từ nay đến cuối năm. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, ngày 6/9, tại Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện các mục tiêu: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh. Phải phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an dân; bảo đảm giữ vững chủ quyền, lãnh thổ. Khai thác tối đa lợi thế các Hiệp định FTA đã ký.