Những ngày cuối tháng 5/2025, dù thời tiết nắng nóng thế nhưng đội ngũ công nhân lao động của Nhà máy gạch Tuynel Pa So, thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu (có trụ sở tại xã Mường So, huyện Phong Thổ) vẫn hăng say làm việc, từ điểu khiển dây chuyền sản xuất gạch hiện đại bằng ro-bot, đến khâu vận chuyển, sếp gạch sau khi nung. Trung bình mỗi ngày, nhà máy sản xuất hơn 30.000 viên gạch các loại cung ứng ra thị trường trong và ngoài huyện. Doanh thu mỗi năm đạt khoảng 13 tỷ đồng.
Ông Trần Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai Châu, cho biết: Sau khi chúng tôi cải tạo hệ thống máy móc, thiết bị, hiện tại với dây chuyền sản xuất hiện đại có thể dùng các loại đất thải để sản xuất gạch đã tận dụng được tất cả nguồn đất thải nạo vét lòng hồ, đất sụt sạt, đất đào móng nhà của các hộ dân. Hiện nay chúng tôi sản xuất 2 loại gạch là gạch 2 lốt và gạch đặc phục vụ nhu cầu của bà con trên địa bàn. Sản lượng mỗi năm 9 triệu viên, hiện nay chúng tôi muốn đề xuất với lãnh đạo tỉnh nâng công suất lên 30 triệu viên để đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Song song với việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ngành kinh tế chủ lực ở địa phương, tỉnh Lai Châu cũng chú trọng phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế. Trong đó, tập trung vào khai thác khoáng sản, sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt trên địa bàn có thế mạnh về hệ thống sông suối dày đặc, phù hợp để xây dựng các nhà máy thuỷ điện. Vì vậy, tỉnh Lai Châu quan tâm thu hút các nhà đầu tư vào khảo sát; tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, quản lý đất đai để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Ông Nguyễn Quang Sang, Giám đốc cụm thủy điện SCI Lai Châu cho biết: Công ty Cổ phần SCI Lai Châu hiện có 3 dự án thủy điện, nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1, Nậm Lụm 2 và nhà máy thủy điện Nậm Xe. Trong quá trình xây dựng, vận hành điều hành của 3 nhà máy, công ty chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các sở, ban ngành cũng như chính quyền địa phương hỗ trợ khi có khó khăn vướng mắc xảy ra. Cả 3 nhà máy trên địa bàn đã hoàn thành, đi vào hoạt động từ năm 2023. Hiện tại đang phát điện đóng góp lớn vào thu ngân sách của tỉnh.
Bên cạnh nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã và đang góp phần giải quyết bài toán việc làm cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống ổn định cho nhân dân. Hiện nay, các nhà máy thủy điện, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất và chế biến đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng.
Anh Nguyễn Văn Trường, Công nhân cơ khí Nhà máy gạch Tuynel Pa So xã Phong Thổ tâm sự: Tôi đã gắn bó với công ty 15 năm, mức lương công ty phù hợp từ 9-12 triệu đồng. Ngoài công việc hàng ngày, Công ty cũng quan tâm chế độ anh em công nhân chúng tôi như chế độ ăn ca kíp, các chế độ bảo hiểm lao động xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm, công ty phát bảo hộ lao động 2 lần.
Với sự quan tâm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi của địa phương trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, do vậy trong khoảng 10 năm trở lại đây (từ 2015-2025) tốc độ tăng trưởng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở Lai Châu đạt hơn 10%/năm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng cho GRDP của tỉnh. Riêng Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển đối với ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản cho 8 cơ sở; hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với 18 sản phẩm; hỗ trợ thiết kế bao bì cho 3 sản phẩm; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận 21 sản phẩm nông sản là hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (trong đó có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc)…
Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu khẳng định, Lai Châu luôn coi trọng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là khâu đột phá, trọng tâm trong giai đoạn tới, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế địa kinh tế vùng biên giới; đề cao sự đồng thuận của nhân dân và vai trò tiên phong của doanh nghiệp; đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, đặc biệt phân khu dành cho doanh nghiệp chế xuất sản xuất, chế biến sản phẩm xuất khẩu, tập trung vào lĩnh vực sản xuất chế biến đất hiếm và sản phẩm nông nghiệp có lợi thế được chú trọng phát triển; hỗ trợ, thúc đẩy thương mại biên giới, xuất nhập khẩu, các loại hình dịch vụ như tạm nhập tái xuất, vận chuyển hàng quá cảnh, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế… nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, triển khai các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho đơn vị, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương mà còn thúc đẩy nền kinh tế của Lai Châu phát triển.