Ngày 3/7, tại Bắc Ninh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các tỉnh trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2024-2026.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Vũ Bá Bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1, Trưởng ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn (gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh) đánh giá, công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với Tỉnh đoàn các tỉnh trong công tác thanh niên đã có nhiều hoạt động tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật.
Thông qua các hoạt động phối hợp đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết quân-dân; khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang và thanh niên các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Nổi bật, các đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 4.200 buổi tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp vận động hơn 35.000 thanh niên lên đường nhập ngũ; tổ chức hàng trăm hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Giai đoạn 2024-2026, các đơn vị đã kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên.
Đáng chú ý, nhiều phong trào, chương trình được tuổi trẻ hai lực lượng tại 4 tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp như: “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, “Học kỳ trong Quân đội”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè”, “Xuân biên cương - Xuân đoàn kết - Tết ấm tình quân dân”, các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới… được phối hợp hiệu quả.
Hơn hai năm qua, tuổi trẻ hai lực lượng tại 4 tỉnh đã phối hợp trao hơn 12.000 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hơn 51.000 học sinh vượt khó đã nhận được hỗ trợ, tặng quà với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng, hơn 83.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Cùng với đó, hơn 500km kênh mương nội đồng được củng cố, làm mới, triển khai hơn 7.720 công trình thanh niên có tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng…
Chúc mừng những kết quả thiết thực góp phần gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với tuổi trẻ địa phương, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh, giai đoạn 2026-2028 đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, tuổi trẻ hai lực lượng tiếp tục hướng mạnh về cơ sở; tham gia hiệu quả hơn vào quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ tại các địa phương. Đồng thời, phát huy những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng thanh niên, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, chỉ đạo tổ chức hoạt động công tác thanh niên, tại hội nghị, Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.