Phát huy vai trò của phụ nữ trong hợp tác Mekong-Lan Thương

NDO - Với chủ đề “Tập hợp sức mạnh phụ nữ vì tương lai”, lễ khởi động chuỗi hoạt động giao lưu phụ nữ kỷ niệm 8 năm thiết lập cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương đã diễn ra ngày 25/3, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Hu Jingbo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phát biểu khai mạc.
Bà Hu Jingbo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phát biểu khai mạc.

Tham dự sự kiện, có đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 tỉnh biên giới Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh của Việt Nam; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Học viện Phụ nữ Trung Quốc; đại diện quan chức chính phủ, các tổ chức phụ nữ của các quốc gia liên quan trong cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động hợp tác Mekong-Lan Thương giai đoạn 2023-2027, tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa phụ nữ 6 quốc gia trong lưu vực, thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho đông đảo phụ nữ và người dân các quốc gia trong lưu vực.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong hợp tác Mekong-Lan Thương ảnh 1

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu tham dự chương trình.

8 năm qua, hợp tác phụ nữ được coi là nội dung quan trọng trong hợp tác xã hội và giao lưu nhân dân - trụ cột chính của cơ chế Mekong-Lan Thương, đã phát huy vai trò nền tảng để thúc đẩy trao đổi, hợp tác kinh tế-thương mại, giao lưu phụ nữ các nước trong khu vực, thông qua việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giảm nghèo, phát triển bền vững; chung tay xây dựng “ngôi nhà phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới”; tuyên truyền phòng chống HIV và ma túy, buôn bán người; thúc đẩy các ngành nghề nông nghiệp, thương mại vùng biên…; tạo nên mô hình hợp tác phụ nữ Mekong-Lan Thương “kết nối thông tin, chia sẻ nguồn lực và học hỏi kinh nghiệm” với nhiều hiệu quả thiết thực.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong hợp tác Mekong-Lan Thương ảnh 2

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 tỉnh biên giới Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại lễ khởi động, Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 tỉnh biên giới Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh của Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm thắt chặt mối quan hệ trong thời gian tới, với 4 nội dung chính. Đó là: tăng cường giao lưu, hợp tác và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa phụ nữ hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, cùng thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ; tăng cường giao lưu, học hỏi trong lĩnh vực gia đình, thúc đẩy hài hòa, hạnh phúc; tăng cường truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chung tay cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Các doanh nghiệp, tổ chức phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong hợp tác Mekong-Lan Thương ảnh 3

Các đại biểu tại lễ khởi động chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình từ nay đến ngày 28/3, gần 100 đại biểu phụ nữ đến từ các quốc gia trong cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương sẽ tham gia chuỗi hoạt động giao lưu tại các thành phố Nam Ninh và Quế Lâm của Quảng Tây, tham quan, tìm hiểu các mô hình hoạt động của tổ chức phụ nữ, trao đổi kinh nghiệm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa phụ nữ các nước trong lưu vực sông Mekong-Lan Thương.