Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 8/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách mới, với khối lượng công việc lớn, khó, khẩn trương.

Trong bối cảnh đó, hệ thống Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục thể hiện truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của thành phố.

Trong đó, chất lượng các lĩnh vực công tác mặt trận được quan tâm, vai trò giám sát, phản biện xã hội ngày càng phát huy, góp phần hoàn thiện chính sách, củng cố đồng thuận xã hội, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa bàn dân cư ngày càng nâng cao chất lượng, có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực; tinh thần thành phố nghĩa tình, vì cả nước tiếp tục được khẳng định.

z7410130596772-96f8f437c9a8e73a52d170267c30c651.jpg
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cũng nhấn mạnh, trong năm 2026, thành phố cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tăng cường sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, huy động được sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, kiều bào trong và ngoài nước vào sự phát triển vững mạnh của thành phố, vì hạnh phúc của nhân dân.

z7410130619601-eda61f85017e9021649f0be7794a1d6c.jpg
đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội thành phố năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; Triển khai Nghị quyết 260/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

z7410130579311-14344bea2458625049b1d619bb7f7e42.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị chia sẻ những kiến nghị để hoạt động của Mặt trận ngày càng phát huy vai trò trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, trong năm qua, kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những thành tựu chung của thành phố có đóng góp rất quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cùng với đó là sự phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố góp phần bảo đảm an ninh, an sinh và an dân, hướng đến xây dựng thành phố phát triển bền vững, đáng sống.

z7410130627146-f73ae7b49f79fece5700b3743b4bf33b.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy vai trò phối hợp, giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để người dân cùng tham gia đóng góp cho sự phát triển của thành phố và cùng thụ hưởng thành quả.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thời gian tới tiếp tục phát huy giá trị, uy tín cá nhân để đóng góp thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của hệ thống Mặt trận. Mỗi cán bộ Mặt trận tiếp tục làm việc, cống hiến theo phương châm: “Tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ”. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các cấp căn cứ vào chương trình hành động, tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cụ thể hóa hành động, tạo kết quả đồng bộ và toàn diện trên nhiều mặt.

z7410130597472-2d644274ba75baefb827af2758dd9a7e.jpg
Công bố Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn của Ủy ban và ra mắt Ban Chủ nhiệm.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I; Chương trình làm việc trọng tâm toàn khóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026 với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; Thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, thành lập các Hội đồng tư vấn của Ủy ban. Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc 168 phường, xã, đặc khu và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đăng ký trồng 1.798.000 cây xanh trong nhiệm kỳ 2025-2030 và 348.000 cây xanh trong năm 2026.

z7410130563863-4099984bcdb6d9bcdb3ddda62c83b8f0.jpg
Các đơn vị đăng ký trồng cây xanh.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, năm 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả; tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đạt được một số kết quả tích cực trên các mặt công tác.

z7410130619358-10940d2b78df70322d2d086b792a1f3a.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng cờ thi đua đến các tập thể xuất sắc năm 2025.

Trong năm 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia góp ý hơn 220 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức 148 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí là hơn 44,8 tỷ đồng trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng và công nhận 1.722 khu dân cư sạch, xanh, thân thiện với môi trường; 223 khu dân cư “Đoàn kết-Nghĩa tình-Tự quản".

Có thể bạn quan tâm