Với 66 đoàn võ thuật, gồm 59 đoàn trong nước, bảy đoàn quốc tế đến từ sáu quốc gia và khoảng 2.000 huấn luyện viên, võ sĩ tham gia, Festival Võ thuật quốc tế 2026 là sự kiện võ thuật lớn nhất của Thủ đô Hà Nội trong nhiều năm qua. Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, công chúng đã được chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật đỉnh cao, những cuộc giao lưu hấp dẫn và tiếp cận nhiều khía cạnh khác nhau, từ văn hóa cho đến đạo đức của người luyện võ hay khía cạnh y học của võ thuật...
Một trong những sự kiện tạo sự chú ý của công chúng là màn trình diễn cho xe tải 2,5 tấn đi qua người của võ sư Lê Đình Đức, Chưởng môn Thiếu Lâm nội công Hồng Gia quyền. Sự kiện không chỉ tôn vinh nét đẹp võ thuật mà còn cho thấy sự kiên trì, ý chí trong rèn luyện võ thuật giúp con người có khả năng đặc biệt vượt qua những giới hạn. Chị Lê Thu Hương (phố Xã Đàn, phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi cho con học võ từ bé nên rất quan tâm đến sự kiện võ thuật quan trọng này. Nhiều người vẫn lầm tưởng là võ thuật gắn liền với các bài tập quyền cước, nhưng thực tế, võ học cổ truyền của Việt Nam dạy người ta nhiều điều hơn thế.
Các cháu nhà tôi khi học võ cổ truyền đều được rèn luyện tính kiên trì, tinh thần giúp đỡ người khác. Hôm nay đến đây tôi và mọi người trong gia đình đều rất vui”. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, võ thuật Việt Nam luôn gắn liền với lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc. Trong đó, Thủ đô Hà Nội với truyền thống nghìn năm văn hiến, nơi địa linh nhân kiệt, hội tụ, hun đúc hào khí Thăng Long cũng là nơi tinh thần thượng võ được đề cao. Thăng Long xưa có nhiều võ đường, đặc biệt, triều đình còn cho mở Giảng Võ đường là nơi luyện tập võ thuật.
Với truyền thống đó, tại Hoàng thành Thăng Long-không gian chính của Festival, thành phố đã dành một không gian đặc biệt để giới thiệu lịch sử võ thuật Hà Nội, giới thiệu 12 môn phái, võ đường tiêu biểu của thành phố hiện vẫn hoạt động hiệu quả. Trong đó, nổi bật là các môn phái, võ đường như: Thiếu Lâm nội công Hồng Gia quyền, Thiên Môn Đạo, Sơn Long Quyền thuật, Đông Đô Việt võ quyền, Phật gia Vĩnh Xuân kungfu, Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu...
Tại đây, còn có không gian giới thiệu về cổ phục, võ phục, các chủng loại binh khí dùng trong võ thuật, võ thuật với dưỡng sinh... Phấn khởi khi được giới thiệu nền võ học cổ truyền nói chung, môn phái Phật gia Vĩnh Xuân kungfu nói riêng đến với công chúng, huấn luyện viên Đào Tiến Khanh cho biết: “Bề dày của võ học thể hiện không chỉ ở võ thuật mà cả ở việc đối nhân xử thế ngoài xã hội. Thầy tôi có dạy: Một nửa văn là võ, một nửa võ là văn. Tôi được học nhiều triết lý sống từ võ học và trong các lớp học, tôi lại truyền tinh thần đó cho các võ sinh”.
Ngoài các môn phái, võ đường của Hà Nội, các môn phái, võ đường đến từ các quốc gia như: Indonesia, Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Morocco và các đoàn võ thuật từ các tỉnh, thành phố trong nước cũng như nhiều môn phái trong nước cũng huy động các võ sĩ, võ sinh là người nước ngoài trở về tham gia các màn trình diễn, tạo nên không khí hết sức sôi động.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, thực hiện các nghị quyết của Trung ương (Nghị quyết số 80-NQ/TW Về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 02-NQ/TW năm 2026 xây dựng và phát triển Thủ đô), để định hình thương hiệu, sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa đặc sắc, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa-sáng tạo năng động, thành phố đang triển khai các giải pháp và nhiệm vụ đồng bộ; tập trung xây dựng, hình thành các hoạt động văn hóa gắn với các ngành công nghiệp văn hóa, hoàn thiện để nâng tầm các hoạt động ngang tầm khu vực và thế giới.
Trong đó có Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026. Dịp này, Hà Nội còn tổ chức bốn giải đấu hưởng ứng gồm: Nhu thuật, Lân Sư Rồng, Taekwondo và Wushu Hà Nội mở rộng; quy tụ hơn 1.270 vận động viên và thu hút hàng nghìn lượt khán giả đến theo dõi, cổ vũ, góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động của Festival. Trong lần đầu tổ chức, đã có 15 nghìn lượt người đến xem trực tiếp và 100 nghìn lượt theo dõi, tương tác qua truyền hình, các nền tảng số. Những con số đó cho thấy sức hút của sự kiện.
Đây cũng là dấu hiệu khả quan cho nỗ lực đưa Festival Võ thuật quốc tế vào khai thác, phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội khi Festival thành sự kiện thường niên, với quy mô mở rộng trong các kỳ tiếp theo.