Phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

NDO - Ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Lò Văn Thắng cho biết: Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa tiếp tục thông tin, tìm thân nhân liệt sĩ, dự kiến tổ chức lễ an táng hài cốt 8 liệt sĩ vào ngày 17/11.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng vũ trang Thanh Hóa tưởng niệm các liệt sĩ.
Lực lượng vũ trang Thanh Hóa tưởng niệm các liệt sĩ.

Trước đó, qua khảo sát thông tin nhân dân cung cấp, xác minh thông tin liên quan, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Bá Thước trưng dụng lực lượng dân quân địa phương, tiến hành tìm kiếm, phát lộ, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn đồi của gia đình bà Lê Thị Nam, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình quy tập phát hiện một số hài cốt còn trong tăng, bạt bộ đội, chôn cất bằng hòm ván, nhưng một số hài cốt đã mủn, chỉ có 1 hài cốt lấy được mẫu sinh phẩm.

Phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Khu vực xác định có an táng liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ còn thu lượm được những di vật như: bát sắt, dây thắt lưng, áo, cúc, quân hàm 2 sao, găm tóc, mảnh bom và các vật dụng cá nhân khác.

Theo các nhân chứng cùng cán bộ Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội huyện Bá Thước, các liệt sĩ hy sinh ở khu vực biên giới Việt-Lào, được đưa về chôn cất ở khu vực Cành Nàng khoảng từ năm 1976 đến năm 1986.

Phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2

Lực lượng dân quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3

Lãnh đạo huyện Bá Thước và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập liệt sĩ.