Phát động Chương trình “Tháng ba biên giới” tại Quảng Trị

NDO - Ngày 3/3, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2023 cấp Trung ương với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.
0:00 / 0:00
0:00
Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh dân tộc mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Lao Bảo.
Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh dân tộc mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Lao Bảo.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 64 năm Ngày truyền thống bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023). Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương; Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang tham dự.

Sau khi chào cờ tại cột mốc 605 thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Tổ chức đã trao tặng 1 công trình “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Hùn của Trường TH&THCS Ba Tầng, mô hình sinh kế giảm nghèo cho người dân và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; 1 “Phòng máy tính cho em” cho Trường THCS Thuận; 2 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc”, 500 áo ấm, 20 suất học bổng, 1 bộ sách dành tặng cho học sinh dân tộc thiếu số trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn.

Phát động Chương trình “Tháng ba biên giới” tại Quảng Trị ảnh 1

Ban tổ chức tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ dân tham gia bảo vệ đường biên.

Ban tổ chức còn trao tặng 1 công trình thanh niên “Ánh sáng tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa; 1 công trình thanh niên “Ánh sáng đường biên” tại bản 1, xã Thuận; 1 công trình “Giếng nước sinh hoạt cộng đồng” cho người dân bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo; Tặng 1 sàn nông sản trên nền tảng Mataverse cho Tỉnh Đoàn Quảng Trị; máy tính cho 11 xã biên giới huyện Hướng Hóa; 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn có thành tích trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; 3.000 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ dân tham gia bảo vệ đường biên.

Dịp này, Ban tổ chức cũng tặng 8 máy tính bảng cho Tỉnh Đoàn Salavan và Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tổng giá trị của chương trình “Tháng ba biên giới” tại Quảng Trị gần 3 tỷ đồng.

Phát động Chương trình “Tháng ba biên giới” tại Quảng Trị ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết, Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” là dịp truyền lửa cho tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân tại các xã vùng biên giới, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng phát triển bền vững, thái bình.

Ngay sau buổi lễ, Ban tổ chức cùng các đại biểu tham gia các hoạt động hưởng ứng như:chương trình khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi; khởi động chặng 9 “Những bước chân vì cộng đồng”; tổ chức “Tiết học biên giới”...