Phát động chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

NDO - Sáng 30/7, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ (theo công văn số 4530/VPCP-TCCV ngày 20/7/2022 của Văn phòng chính phủ), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ phát động Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ phát động chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.
Lễ phát động chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Khởi xướng từ năm 2006, qua 8 lần tổ chức, với 800 lượt doanh nhân tiêu biểu được vinh danh và trao tặng danh hiệu, tiếp nối thành công từ những chương trình trước, năm nay VCCI ban hành Quy chế bình xét mới, với nhiều đổi mới quan trọng, tiên phong về sự công khai và minh bạch trong bình xét danh hiệu.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI cho biết: “Trước tiên, về số lượng, sẽ giảm về lượng để tăng về chất, số danh hiệu trao tặng sẽ giảm tới 40%, tương đương với 60 doanh nhân được vinh danh kỳ này (so 100 của các kỳ trước đây). Trong đó, 10 “Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam” sẽ được bình chọn để tôn vinh đặc biệt. Riêng với năm 2022, trong số các doanh nghiệp, doanh nhân được vinh danh sẽ có thêm các giải phụ dành cho các cá nhân, tập thể có đóng góp trong phòng, chống dịch Covid-19”.

Phát động chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 ảnh 1

Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI phát biểu tại lễ phát động.

Về tiêu chí, lần đầu tiên, đạo đức doanh nhân được xem xét đánh giá là tiêu chí hàng đầu. Các ứng viên phải là đại diện tiêu biểu theo sáu tiêu chuẩn Quy tắc đạo đức Doanh nhân Việt Nam do VCCI công bố ngày 19/5/2022 nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, về quy trình bình xét, không chỉ bình chọn trên hồ sơ như trước đây, mà thông qua thẩm định thực tế. Hội đồng bình xét sẽ thành lập các nhóm công tác gồm các chuyên gia, đại diện báo chí,… đến từng doanh nghiệp để xác minh, đồng thời gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với ứng viên. “Sự thay đổi trong quy trình năm nay là để tăng tính khách quan”, ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

Đến dự buổi Lễ phát động, ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu: “Chương trình năm nay của VCCI đã có nhiều thay đổi, sáng tạo, thích ứng với thời đại mới, đặc biệt là bộ quy tắc đạo đức doanh nhân. Trong ba năm vừa qua, đội ngũ doanh nghiệp của chúng ta gặp phải hai cú sốc liên tiếp: dịch bệnh và chiến tranh, khiến cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn cả về lực lượng lao động, lẫn cung ứng hàng hóa. Đối mặt với những khó khăn ấy chúng ta vẫn trụ vững thậm chí còn phát triển. Chúng tôi mong rằng việc bình chọn theo quy trình năm bước của năm nay, sẽ giúp chúng ta tôn vinh được doanh nghiệp tốt và nhận biết được những điều còn tồn tại”.

Góp ý cho quá trình bình xét của Chương trình năm nay, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hiệp hội tư vấn thuế chia sẻ: “Để có nhiều đánh giá khách quan nhất về các doanh nhân và doanh nghiệp ứng cử và được đề cử, chúng ta có thể đăng tải thông tin của họ lên website chính thức của VCCI, sau đó các ý kiến của họ có thể được thu thập, bổ sung nguồn tư liệu đánh giá cho Hội đồng”.

VCCI sẽ thu thập hết những ý kiến đóng góp của đại biểu tham gia Lễ phát động để hoàn thiện và triển khai tốt nhất chương trình năm nay.