Phát ban ở da với người nhiễm Covid-19

NDO -

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn cho biết, một nghiên cứu phân tích tổng hợp 2.261 bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 cho thấy triệu chứng phát ban ở da vào khoảng 1%.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Câu hỏi: Người nhiễm Covid-19 bị nổi ban ở da thế nào? Triệu chứng nào thì cần sự hỗ trợ của bác sĩ.

Trả lời: 

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Phó chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Viện Bỏng Quốc gia:

Tình trạng bệnh nhân Covid-19 bị nổi ban xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em. Một nghiên cứu phân tích tổng hợp 2.261 bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 cho thấy triệu chứng phát ban ở da vào khoảng 1%.

Một số triệu chứng chung liên quan đến phát ban trong Covid-19 bao gồm:

Mất màu da: Ban thay đổi màu hơn so với vùng da xung quanh. Ở da trắng, ban trông đỏ, hồng hoặc sắc tím. Ở da đen, ban có thể có màu tím, xám tro hoặc nâu đen.

Phù: Những vùng bị ảnh hưởng có thể phù lên so với vùng da xung quanh

Ngứa: Nhiều, nhưng không phải tất cả các loại ban Covid-19 gây ngứa.

Trong một số trường hợp, ban xuất hiện lúc khỏi phát triệu chứng Covid-19. Trong một số trường hợp khác, ban có thể xuất hiện nhiều ngày sau khi các triệu chứng khác đã tiến triển.

Hình dạng chính xác của ban Covid-19 có thể thay đổi tùy cá nhân. Ban Covid-19 có thể xuất hiện dưới những hình dạng khác nhau:

Mày đay: Ban Covid-19 có thể xuất hiện như những mảng gây ngứa và mày đay. Thường ở vị trí chi và thân mình.

Dát và sẩn: trong một vài trường hợp, ban Covid-19 có thể bao gồm những điểm ngứa phẳng hoặc dày lên. Loại ban này có thể ảnh hưởng thân mình.

Ban với bọng nước: Loại ban Covid-19 này có thể xuất hiện kèm bọng nước tương tự như bệnh thủy đậu. Thường xuất hiện ở thân mình và ngứa.

Dạng ren: Một số ban Covid-19 có thể có những vòng bạc màu sắc tố hình dạng ren hay lưới. Loại bạn Covid-19 điển hình xuất hiện ở chân.

Các chấm điểm: Có thể bao gồm các chấm điểm màu đen. Chân là vùng thường bị ảnh hưởng nhất.

Ban ngón chân: Còn được gọi là “ngón chân Covid-19”, loại ban này có thể gây những mảng bạc màu và phù một hoặc nhiều ngón chân.

Một số cơ chế có thể gây nên ban Covid-19

Nhiễm trùng trực tiếp mô da bởi Covid-19; Hoạt động của hệ miễn dịch; Ảnh hưởng của tình trạng tăng đông máu trong Covid-19. 

Sau khi tiêm vaccine, một số người có thể nổi ban. Nguyên nhân có thể do: Phản ứng dị ứng, Một số người dị ứng với vaccine Covid-19. 

Phản ứng dị ứng đối với vaccine Covid-19 có thể nghiêm trọng hoặc không. Không nghiêm trọng là tình trạng ban xuất hiện sau 4 giờ tiêm vaccine. Bao gồm các triệu chứng như mày đay, phù, khò khè.

Tình trạng nghiêm trọng là sốc phản vệ, ban xuất hiện sau vài phút sau tiêm vaccine có thể bao gồm mày đay, phù mặt và cổ họng, chóng mặt và ngất.

Nếu người nào bị dị ứng với vaccine mũi đầu tiên, không nên tiêm tiếp mũi 2 cùng loại.

Ngoài ra, có một số người có ban tại vùng chích, còn được gọi là “cánh tay Covid”! Loại ban này hay gặp sau tiêm vaccine Moderna, và điển hình xuất hiện sau khi tiêm mũi đầu tiên. Tuy nhiên, nó có thể sau tiêm mũi thứ 2 và sau cả 2 liều. Phát ban muộn tại vùng chích có thể sau 1 tuần sau tiêm vaccine và kéo dài 4 ngày

Điều trị ban Covid-19:

Nếu phát ban, tốt nhất bạn nên nói chuyện với bác sĩ, vì nó rất khó phân biệt và dễ nhầm lẫn với các tình trạng y khoa khác.

Nếu bạn có Covid-19 và có xuất hiện ban, ban Covid-19 có thể biến mất trong 1 tuần.

Có thể điều trị ban tại nhà bằng cách: Chườm lạnh vùng ngứa, và phù; Tắm trong dung dịch bột yến mạch (oatmeal bath): có thể giúp đỡ ngứa và kích thích da; Sử dụng các loại thuốc không kê đơn sử dụng tại chỗ: như kem hydrocortisone và lotion chứa thành phần calamine; Tránh gãi vì càng gãi sẽ càng ngứa và tăng nguy cơ sẹo, nhiễm trùng, thay đổi sắc tố vùng gãi.

Nếu bị nặng bạn có thể cần sự trợ giúp của bác sĩ, các thuốc kê đơn có thể bao gồm các thành phần có chứa corticosteroids uống hoặc tại chỗ.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan