Pháp và Việt Nam hợp tác về xây dựng chính sách tài chính xanh

NDO - Sáng 10/7, tại thủ đô Paris của Pháp, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính có buổi làm việc với Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền công nghiệp và số của Pháp. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong xây dựng chính sách tài chính xanh và hỗ trợ công tác quản lý tài chính công của Việt Nam dần tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác thăm làm việc tại trụ sở Cơ quan liên bộ về Hợp tác Kỹ thuật (Expertise France). (Ảnh: MINH DUY)
Đoàn công tác thăm làm việc tại trụ sở Cơ quan liên bộ về Hợp tác Kỹ thuật (Expertise France). (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tài chính Võ Thành Hưng bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại trụ sở Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền công nghiệp và số của Pháp, vào dịp Pháp chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh (14/7) và hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Pháp là nhà tài trợ song phương lớn nhất trong khu vực châu Âu dành cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ hai trong số các quốc gia nhận tài trợ vốn vay ODA của Pháp. Trong suốt 30 năm qua, Pháp cam kết vốn vay ODA cho Việt Nam với trị giá 18,4 tỷ USD, tập trung các lĩnh vực chủ yếu như giao thông đường sắt, cấp thoát nước, biến đổi khí hậu, năng lượng, tăng trưởng xanh...

Thứ trưởng Võ Thành Hưng đánh giá cao vai trò của Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền công nghiệp và số của Pháp trong việc cung cấp nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội.

Trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước và tổng hợp lập báo cáo tài chính nhà nước, Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, nhất là mô hình tổ chức cũng như cách thức triển khai thực hiện nhằm rút ngắn thời gian tổng hợp, lập báo cáo từ 18 tháng xuống còn 12 tháng và nâng cao chất lượng các báo cáo.

Do đó, Thứ trưởng Võ Thành Hưng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của Pháp trong công tác tổ chức, thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước và tổng hợp lập Báo cáo tài chính nhà nước, nhằm phát huy những ưu điểm cũng như tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại hiện nay.

Pháp và Việt Nam hợp tác về xây dựng chính sách tài chính xanh ảnh 2

Bộ trưởng đặc trách công nghiệp Roland Lescure cùng cán bộ của Bộ Kinh tế, Tài chính và Chủ quyền công nghiệp và số đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác. (Ảnh: MINH DUY)

Bộ trưởng đặc trách công nghiệp Pháp Roland Lescure bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong công cuộc cải cách, đổi mới thời gian qua, nhất là trong 10 năm trở lại đây.

Ông Roland Lescure chia sẻ một số cải cách lớn đang được triển khai ở Pháp, trong đó có cải cách hưu trí, nhằm duy trì tính bền vững của hệ thống hưu trí quốc gia và thu hút nhiều người tham gia lực lượng lao động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Roland Lescure cũng nhấn mạnh, chuyển thăm và làm việc của Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ tưởng Võ Thành Hưng dẫn đầu, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

;Pháp và Việt Nam hợp tác về xây dựng chính sách tài chính xanh ảnh 3

Đoàn công tác làm việc cùng đại diện Tổng cục tài chính công Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Cơ quan liên bộ về Hợp tác Kỹ thuật (Expertise France), Đoàn công tác của Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về tăng cường năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất cùng triển khai hợp tác trên các lĩnh vực tăng cường năng lực phân tích và đánh giá chính sách thuế xanh, hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực phát hành trái phiếu chính phủ xanh trên thị trường tài chính, tăng cường năng lực nghiên cứu quản lý, sử dụng nguồn thu thị trường carbon…

Pháp và Việt Nam hợp tác về xây dựng chính sách tài chính xanh ảnh 4

Ký kết thỏa thuận hợp tác về tăng cường năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh giữa Thứ trưởng Võ Thành Hưng và Giám đốc AFD toàn cầu Philippe Orliange. (Ảnh: MINH DUY)

Expertise France là đơn vị được Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) giao trách nhiệm điều phối nguồn lực và thực hiện các hoạt động hợp tác do Bộ Tài chính và AFD thống nhất trong kế hoạch hằng năm, thông qua việc tuyển chọn các chuyên gia cần thiết từ các cơ quan Nhà nước và định chế tư nhân của Pháp, tổ chức hội thảo và các cuộc họp, báo cáo định kỳ tiến độ và báo cáo cuối kỳ.