Pháp cân nhắc di chuyển cá voi beluga đi lạc sông Seine trở lại biển

NDO - Ngày 8/8, các nhà chức trách Pháp cho biết đang cân nhắc vận chuyển con cá voi beluga đi lạc vào sông Seine trở lại biển hay giữ con vật lâu hơn trong bể nước mặn để phục hồi sức khỏe.
0:00 / 0:00
0:00
Con cá voi Beluga bơi lên sông Seine của Pháp ngày 8/8. Ảnh: REUTERS.
Con cá voi Beluga bơi lên sông Seine của Pháp ngày 8/8. Ảnh: REUTERS.

Con cá voi beluga, thường sống ở các vùng nước Bắc Cực hoặc cận Bắc Cực, đã đi lạc vào sông Seine vào tuần trước và bơi quãng đường dài gần nửa đường tới Paris. Hiện nó đang bị giữ lại trong âu thuyền và đã được tiêm vitamin và kháng sinh vào cuối tuần qua.

Người quản lý khu vực L'Eure, bà Isabelle Dorliat-Pouzet cho biết: "Có thể xem xét việc vận chuyển con vật ra biển. Trước đó chúng tôi đã loại trừ điều này, vì con vật có vẻ quá mong manh, nhưng bây giờ các bác sĩ thú y và các nhóm động vật hoang dã đang khuyên chúng tôi rằng có thể điều này có lợi cho beluga".

Bà nói thêm rằng, một giải pháp thay thế là giữ nó trong bể nước mặn một thời gian để giúp nó hồi phục sức khỏe.

"Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ loài động vật này vì vậy chúng tôi cần nghiên cứu cách thực hiện và tránh sai lầm. Sẽ rất khó khăn nhưng mục tiêu của chúng tôi là nó có thể đi ra biển", bà nói thêm.

Pháp cân nhắc di chuyển cá voi beluga đi lạc sông Seine trở lại biển ảnh 1

Cá voi Beluga lạc vào sông Seine của Pháp. Ảnh: REUTERS

Bà Marie-France Vigreux, 75 tuổi, một cư dân gần đó cho biết: “Theo lẽ thường thì họ phải thả con vật đi, nhưng nó có vẻ ngày càng yếu đi".

Không rõ tại sao con cá voi lại đi lạc xa khỏi môi trường sống tự nhiên của nó.

Vào cuối tháng 5 vừa qua, một con cá voi sát thủ bị bệnh nặng đã bơi hàng chục dặm lên sông Seine và chết vì nguyên nhân tự nhiên sau khi nỗ lực hướng dẫn nó trở lại biển không thành công.

Vào tháng 9/2018, một con cá voi beluga được phát hiện ở sông Thames gần Gravesend, Anh trong một vài ngày, thời điểm sau đó, người ta nhìn thấy một con cá voi beluga nhiều lần ở bờ biển phía nam của Anh.