Pháp: 124 người bị bắt, 24 cảnh sát bị thương trong các cuộc biểu tình gây bạo loạn

NDO -

NDĐT- Ngày 28-4, nhà chức trách ước tính có khoảng 170 nghìn người biểu tình (Nghiệp đoàn CGT nói có 600 nghìn người) trên khắp các thành phố lớn Pháp để tiếp tục phản đối dự luật cải cách lao động. Các cuộc biểu tình sau đó đã biến thành bạo động, người biểu tình đụng độ, đốt lốp xe, ném chai, đá về phía cảnh sát.

Ảnh: franceinfo.
Ảnh: franceinfo.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, có 24 cảnh sát bị thương, trong đó có ba cảnh sát bị thương nặng tại Paris. Tổng số có 124 người bị bắt giữ trên các thành phố lớn của Pháp như: Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes, Paris và Nantes.

Khoảng 200 sinh viên một trường đại học ở Paris đã chất đống lốp xe để phong tỏa đường dẫn vào cảng ở Gennevilliers trên sông Seine, gần Paris.

Theo kênh truyền hình BFMTV, hàng trăm người biểu tình, đa phần là công nhân bốc xếp ở bến cảng, đã đốt lửa phong tỏa tất cả các tuyến đường chính chung quanh hải cảng Le Havre.

Theo The Local, vào cuối ngày, các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra tại phía tây thành phố Nantes. Những người biểu tình đã ném đá, sơn và bom khói, đáp trả cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán.

Bạo loạn tương tự xảy gần TP Rennes, hình ảnh video cho thấy người biểu tình ném chất nổ về phía cảnh sát.

Theo CGT, có khoảng 60 nghìn người biểu tình ở Paris, bắt đầu lúc 14 giờ từ Quảng trường Denfert-Rochereau, phía nam thủ đô Paris. Phía cảnh sát nói con số người tham gia biểu tình chỉ khoảng 15 nghìn người. Cảnh sát cho biết, hơn 100 thanh niên đeo mặt nạ ẩu đả với lực lượng an ninh.

Dự luật cải cách lao động do Bộ trưởng Lao động Myriam El Khomri trình (hay còn gọi dự luật El Khomri) được cho là nhằm mở thị trường lao động, cho phép giới chủ linh hoạt hơn trong việc tuyển dụng và sa thải người lao động và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Dự luật cải cách lao động sẽ được Quốc hội Pháp thảo luận vào tuần tới.

Tuy nhiên phe đối lập coi đây là một bước thụt lùi về việc bảo vệ người lao động.

Những người biểu tình có kế hoạch tiếp tục biểu tình phản đối dự luật này vào ngày 1-5 tới.